Hai tội danh cho kẻ nổ súng bắn chết người

ANTD.VN - Kẻ đầu vụ Vũ Văn Thăng bị đưa ra trước vành móng ngựa xét xử về 2 tội danh Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Gây rối trật tự công cộng; đối với các bị cáo Vũ Văn Thăng (SN 1993, trú ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng); Phạm Văn Cường (SN 1992, trú ở quận Dương Kinh, Hải Phòng); Phạm Trung Đông (SN 1979), Bùi Minh Quý (SN 1985) và Nguyễn Đức Kiên (SN 1980), cùng trú ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng; Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú ở xã An Hồng, huyện An Dương).

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cơ quan tố tụng, tối 30-8-2016, Vũ Văn Thăng và Phạm Văn Cường cùng một số người bạn đến nhà hàng Kim Ngưu ở huyện An Dương, để dự sinh nhật.

Khoảng 21h cùng ngày, cả nhóm di chuyển sang quán karaoke Cường Ngọc, ở khu vực ngã tư Quán Toan, quận Hồng Bàng. Thăng đi xe máy còn Cường điều khiển xe ôtô Camry BKS 51F-593.39.

Cùng lúc này, Phạm Trung Đông điều khiển xe ôtô Kia Morning BKS 15A-240.10 chở Nguyễn Đức Kiên đi ra khỏi quán karaoke thì gặp xe ôtô do Cường lái đi vào. Do đường hẹp, 2 xe không nhường nhau dẫn đến việc 2 bên xô xát, cãi chửi nhau rồi xông vào đánh nhau.

Mặc dù đã được can ngăn nhưng Đông và Kiên vẫn bực bội về việc bị nhóm của Thăng, Cường đánh; nên kể lại sự việc với nhóm bạn là Bùi Minh Quý, Nguyễn Văn Dũng, và anh Bùi Đình Trọng (SN 1983).

Sau đó, Kiên nhận được điện thoại gọi đi ra ngã tư Quán Toan nói chuyện với nhóm của Thăng. Tại đây, hai nhóm tiếp tục cãi vã rồi xông vào đánh nhau. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm đúng khi Cường đi xe máy đến; lập tức, Cường rút khẩu súng K59 chĩa về phía Đông bắn 2 phát nhưng đạn không nổ.

Nhóm Đông liền lao vào đánh Cường và tước được khẩu súng. Sợ bị bắn nên Cường bỏ chạy. Lúc này, Đông lên xe ô tô BKS 15A-240.10 định đuổi theo Cường thì Thăng cầm súng K54 lao đến bắn 1 phát vào cửa phụ lái.

Cùng lúc này, anh Trọng chạy lại thì bị Thăng chĩa súng bắn một phát trúng người, gục xuống đường. Anh Trọng được mọi người đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu nhưng đã bị tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, Đông và Kiên đến cơ quan Công an đầu thú, còn Thăng và Cường bỏ trốn đến ngày 3-9-2016 mới đến cơ quan Công an đầu thú.

Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến trang tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Thăng tù chung thân về tội Giết người, 15 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Phạm Văn Cường bị tuyên án 20 năm tù về tội giết người, 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp với bản án cũ 18 tháng tù, phải chấp hành hình phạt chung là 23 năm tù.

Các bị cáo Phạm Trung Đông và Nguyễn Đức Kiên cùng mức án 18 tháng tù; Nguyễn Văn Dũng 21 tháng tù, Bùi Minh Quý 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.