Hai thanh niên bị bắt vì cuối năm đốt pháo "lấy hên"

ANTĐ - Hai nam thanh niên đang đốt pháo để “lấy hên” dịp cuối năm thì bị Công an tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Ngày 26-1, Công an thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1994) và Nguyễn Hồng Tâm (SN 1994, cùng ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang) vì đã có hành vi đốt pháo trái phép.

 Đối tượng Nguyễn Hồng Tâm

Theo thông tin từ Công an, khoảng 21h ngày 25- 1, hai đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Hồng Tâm đến trước quán cà phê ở huyện Chợ Mới sau đó lấy pháo ra đốt. Trái pháo gây ra tiếng nổ lớn khiến cho nhiều người dân địa phương hoảng sợ. Ngay sau đó, hai đối tượng liền bị Công an và quân sự thị trấn An Giang trên đường tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Kiệt và Tâm khai nhận, cả hai cùng chở nhau trên một chiếc mô tô từ Mỹ Luông ra Chợ Mới và đến khu vực trên thì dùng hộp quẹt châm vào ngòi viên pháo loại màu xanh ném xuống đường gây tiếng nổ, mục đích các đối tượng đốt  pháo để “lấy hên” vào cuối năm. Số pháo này, các đối tượng khai do một người bạn của Tâm và Kiệt ở TP Long Xuyên (An Giang) mua từ Trung Quốc về cung cấp.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.