Hai tên trộm hầu tòa

(ANTĐ) - Theo cơ quan công tố cáo buộc, khoảng 14h ngày 2-12-2008, Trần Thiện Tài (SN 1986, trú tại tổ 20 phố Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã dùng vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe máy Wave BKS: 29S2 – 1864, của anh Phạm Kim Sơn để trước ngõ thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Hai tên trộm hầu tòa

(ANTĐ) - Theo cơ quan công tố cáo buộc, khoảng 14h ngày 2-12-2008, Trần Thiện Tài (SN 1986, trú tại tổ 20 phố Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã dùng vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe máy Wave BKS: 29S2 – 1864, của anh Phạm Kim Sơn để trước ngõ thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Hồ và Tài trước vành móng ngựa
Hồ và Tài trước vành móng ngựa

Ngày 24-12, Trần Thiện Tài và Nguyễn Hữu Hồ (SN 1989, trú tại tổ 31, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) gặp nhau ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm và bàn nhau đi trộm cắp. Tại đây, hai đối tượng thống nhất, Nguyễn Hữu Hồ trực tiếp trộm cắp tài sản, còn Tài sẽ tiêu thụ.

Khoảng 0h ngày 25-12-2008, Nguyễn Hữu Hồ vào nhà chị Nguyễn Thị Thu Trang (trú tại số 24, tổ 31, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) phát hiện chiếc xe máy Angel II BKS: 29M – 1608 vẫn cắm chìa khóa điện để ngoài sân, Nguyễn Hữu Hồ lấy trộm chiếc xe rồi đem đến chỗ Tài tạm trú (xóm 13, xã Cổ Nhuế).

Hôm sau (ngày 26-12), 2 đối tượng đem chiếc xe bán cho anh Trần Văn Tứ, cùng xóm Tài thuê trọ với giá 800 nghìn đồng. Khi bán chiếc xe, Tài đã tháo BKS cất trong cốp xe và nói là xe của Tài nên không đem theo giấy tờ.

Cùng ngày, Tài cho Nguyễn Hữu Hồ mượn xe máy BKS: 29S - 1864 đã tháo BKS. Tuy nhiên, trong khi Nguyễn Hữu Hồ đang điều khiển xe máy thì bị Tổ cảnh sát cơ động – Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Hồ và Trần Thiện Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc xe máy Wave BKS: 29S2 – 1864 và Angel II BKS: 29M – 1608 trả lại cho các bị hại. Hành vi của Nguyễn Hữu Hồ phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu Thụ tài sản”, còn Trần Thiện Tài phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 9-4-2009, TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt Nguyễn Hữu Hồ 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản”, tổng mức hình phạt 2 năm tù giam. Còn Trần Thiện Tài cũng phải chịu mức án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 Quang Trường