Hai sinh viên tham gia "buôn" giấy khám sức khỏe giả

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm cho hay vừa triệt xóa thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, vào khoảng tháng 3-208, từ nguồn tin trinh sát, Đội CSKT CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện đường dây tiêu thụ các loại giấy tờ giả là Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy khám sức khỏe của nhiều bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội bán cho những người có nhu cầu xin việc làm.

Theo Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội CSKT, đường dây này hoạt động khá tinh vi, chỉ giao dịch trên mạng xã hội và thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng. Sau khi thu thập được tài liệu CAQ Bắc Từ Liêm đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong vụ án

Chiều 15-5, tổ công tác của Đội CSKT CAQ Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát tại khu vực cổng trường Đại học Công nghiệp thuộc địa bàn phường Minh Khai, phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn đang cầm nhiều loại giấy tờ.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, xác định danh tính nam thanh niên là Trần Khắc Cảnh (SN 1997) trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Bước đầu, Cảnh thừa nhận đang mang giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch Mai đi bán. Lập tức, tổ công tác đã lập biên bản, đưa Cảnh về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Trần Khắc Cảnh khai nhận đang là sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội. Do cần tiền chi tiêu, Cảnh đã tìm hiểu và phát hiện việc bán giấy tờ giả cho người xin việc, học lái xe... rất dễ dàng, thu lợi cao. Từ đó, Cảnh đã tìm cách mua giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện E với giá 60.000 đồng, rồi bán 100.000 đồng. Cho đến thời điểm bị bắt, Cảnh đã 3 lần tiêu thụ được giấy khám sức khỏe giả.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Cảnh khai nhận số giấy tờ giả trên do Nguyễn Văn Học (SN 1997) trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cũng là sinh viên bán cho. Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Học để khai thác.

Học khai nhận mua lại giấy khám sức khỏe giả của Phan Công Định (SN 1988, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) qua mạng xã hội. Khi Học yêu cầu, Định sẽ cho người mang "hàng" đến. Học thừa nhận từ tháng 3-2018 đến thời điểm bị bắt đã bán được 70 tờ giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Bạch Mai cho Cảnh và một số người khác. Các giao dịch của Học với khách chủ yếu trên mạng xã hội.  

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT đã triệu tập Phan Công Định, buộc đối tượng này khai nhận do nắm được nhu cầu một số người xin việc, học lái xe hay đi học cần có giấy khám sức khỏe, nên Định đã lên mạng Internet "sưu tầm" mẫu dấu Bệnh viện Bạch Mai, mẫu dấu Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải, mẫu giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy ra viện, vào viện... rồi in ra. Tiếp đó, Định đặt mua dấu của một đối tượng trên mạng không rõ địa chỉ.

Sau khi có dấu, Định đã tự ký và đóng dấu giả Bệnh viện Bạch Mai và đăng trên mạng Facebook, Zalo giao bán cho khách có nhu cầu, trong đó bán cho Nguyễn Văn Học và Trần Khắc Cảnh. Các lần giao dịch, Định chỉ sử dụng mạng xã hội và dùng nhiều số điện thoại, địa điểm khác nhau để giao "hàng" nhămg không bị phát hiện.

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Khắc Cảnh, Nguyễn Văn Học và Phan Công Định, thu nhiều tài liệu có liên quan đến giấy khám sức khỏe giả; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.