Hai "ông chủ" 9X bỏ buôn phụ kiện, làm giàu bằng việc bán công cụ hỗ trợ online

ANTD.VN - Đang buôn bán kinh doanh phụ kiện thời trang nhưng do làm ăn không có lãi nên hai "ông chủ" 9X đánh liều rủ nhau đi buôn công cụ hỗ trợ online kiếm lời...

Tháng 6-2018, Nguyễn Xuân Lâm, SN 1993, trú tại Nam Hồng, Trực Ninh, Nam Định và Đặng Văn Hiệp, SN 1993, trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cùng nhau góp vốn để kinh doanh phụ kiện thời trang nam nữ, ví da, thắt lưng, túi xách… tại địa chỉ C42, TT7, KĐT Văn Quán, Hà Đông.

Hai "ông chủ" 9X Nguyễn Xuân Lâm và Đặng Văn Hiệp

Do làm ăn kinh doanh lợi nhuận thấp nên đến tháng 9-2018, Lâm và Hiệp rủ nhau kinh doanh công cụ hỗ trợ online. Các đối tượng nhập các loại hàng như dùi cui ba khúc, đèn pin giật điện, bình xịt hơi cay, súng bắn điện, khóa số tám, thắt lưng gắn dao, thỏi son điện… từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó đăng lên mạng xã hội zalo, facebook, youtube bán kiếm lời.

Để thu hút khách hàng, Lâm và Hiệp còn thuê nhân viên quay clip, “livestream” quảng cáo sản phẩm trên các trang mạng xã hội kèm theo giá cả, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

Kho hàng công cụ hỗ trợ của Hiệp và Lâm

Khi có khách muốn mua, hai đối tượng giao cho nhân viên đóng gói sản phẩm, “ship” đi cho khách. Mỗi sản phẩm, hai “ông chủ” 9X này mua với giá 80.000 đồng – 900.000 đồng, sau đó bán lại với giá từ 150.000 đồng – 1.500.000 đồng.

Ngày 5-12, Hiệp cùng một nhân viên mang hàng đi giao cho khách tại khu vực quận Hà Đông, Hà Nội. Khi đi đến trước cửa số nhà 80 đường Bạch Thái Bưởi, phường Phúc La, quận Hà Đông, thì bị tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm – Phòng CSHS – CATP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ.

Khám xét nơi kinh doanh của Lâm và Hiệp, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 2.000 sản phẩm là công cụ hỗ trợ

Kết quả khám xét tại địa chỉ kinh doanh của Hiệp và Lâm, cơ quan Công an thu giữ 590 bình xịt hơi cay, 358 đèn pin giật điện các loại, 814 dùi cui ba khúc giật điện, 63 thỏi son giật điện, 12 khóa số tám, 60 khẩu súng giật điện và 135 kìm giật điện.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục xử lý vụ việc.