Đồng Nai

Hai nhóm thanh niên đánh nhau, người bị thương kẻ vào tù

ANTD.VN - Ngày 14-9, TAND TP Biên Hòa xét xử  hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo: Phạm Thị Trúc (SN 1992, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), Nguyễn Minh Tiến (SN 1994), Phạm Trung Thái (SN 1995, cùng ngụ TP Biên Hòa về tội “ cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 18-1, các bị cáo trên cùng Phan Thị Trâm Anh (SN 1995, quê Trà Vinh) đến một karaoke, trên địa bàn phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa vui chơi.

Các bị cáo tại tòa

Khi nhóm này di chuyển trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) thì gặp Đỗ Huy Long (SN 1989, Công an phường ThốngNhất) và Phan Kim Vương (công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai) điều khiển hai xe máy lưu thông cùng chiều nên vượt lên trước.

Khi Thái quay lại nhìn thì bị Long chửi tục. Sau đó, Long và Vương chạy xe đuổi theo, ép xe Thái làm xe Thái bị ngã xuống đường rồi xông vào đánh.

Thấy bạn bị đánh, Tiến chở Trâm Anh chạy trước đã vòng xe lại, cùng bạn đánh trả Long và Vương. Trong lúc đánh, Tiến dùng dao bấm, Trâm Anh thì sử dụng nón bảo hiểm làm hung khí.

Trong lúc xảy ra ấu đả, Vương bị thương ở tay trái nên lên xe bỏ chạy, còn Long bị nhóm người vây quanh, dùng roi điện, dao, mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Long bật dậy, vùng chạy thì bị 3 thanh niên đuổi kịp, đánh trọng thương. Theo kết quả giám định, Vương bị tỷ lệ thương tật 17%, còn Long bị 18%.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trúc 16 tháng tù, Tiến 30 tháng tù và Thái 20 tháng tù.

Liên quan trong vụ án này, hai chiến sĩ Đỗ Huy Long và Phan Kim Vương cũng đã bị ngành công an xử lý kỷ luật theo quy định.