Hai mẹ con sát hại chủ nợ để “xù” 8 triệu đồng

ANTĐ - Để "xù" khoản nợ 8 triệu đồng, người phụ nữ 42 tuổi đã cùng con trai sát hại chủ nợ.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1972, ở Viên Châu 3, An Tường, TP Tuyên Quang) về hành vi “Giết người”. Bước đầu cơ quan công an xác định, Trần Thị Thủy đã cùng với con trai tên là L.T.T (SN 2001) sát hại bà N.T.B (SN 1968, ở ổ 8, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang).

 

Trần Thị Thủy thừa nhận đã cùng với con trai sát hại bà N.T.B

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tuyên Quang nhận thông tin từ CAH Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) về việc người dân địa phương phát thi thể một phụ nữ trên cánh đồng thuộc địa phận xã Trung Môn. Danh tính nạn nhân được làm rõ là N.T.B. Cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có nhiều dấu vết do tác động ngoại lực.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm giết hại bà N.T.B là Trần Thị Thủy và con trai L.T.T.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận có vay của bà N.T.B 8 triệu đồng, với lãi suất là 750 nghìn đồng/tháng. Vì không có khả năng trả nợ nên Thủy bàn với con trai lập kế hoạch sát hại chủ nợ. Hôm xảy ra vụ việc, Thủy và con trai lừa bà Bích ra khu vực cánh đồng xã Trung Môn rồi dùng hung khí, gạch đá sát hại nạn nhân.

Theo một cán bộ điều tra, Trần Thị Thủy và nạn nhân có quan hệ khá thân thiết. Bà B làm nghề bốc vác, còn Thủy làm nhân viên tại một cửa hàng điện lạnh. Thời điểm xảy ra vụ việc, L.T.T chưa đủ 14 tuổi. 

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang đã tạm giam Trần Thị Thủy để tiếp tục làm rõ vụ án.