Hai kẻ lừa đảo lĩnh án chung thân

(ANTĐ) - Ngày 17-3-2009, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với  3 bị cáo: Đoàn Thị Kim Thanh (SN 1971, trú tại khu 8, xã Xuân áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Bùi Ngọc Phương Hiếu (SN 1973, trú tại số 10/31A đường Tú Mỡ, phường 7, Gò Vấp, TP.HCM) và Vũ Như Du (SN 1960, trú tại 110/92 đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai kẻ lừa đảo lĩnh án chung thân

(ANTĐ) - Ngày 17-3-2009, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với  3 bị cáo: Đoàn Thị Kim Thanh (SN 1971, trú tại khu 8, xã Xuân áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Bùi Ngọc Phương Hiếu (SN 1973, trú tại số 10/31A đường Tú Mỡ, phường 7, Gò Vấp, TP.HCM) và Vũ Như Du (SN 1960, trú tại 110/92 đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rất đông các bị hại theo dõi phiên tòa xử
Rất đông các bị hại theo dõi phiên tòa xử

Công ty cổ phần Đào tạo xuất nhập khẩu Hà Nội (trụ sở tại ô 20 lô 10 Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) mặc dù không có chức năng giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm ở nước ngoài nhưng Đoàn Thị Kim Thanh đã ra thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn tại úc, Hàn Quốc, Đài Loan (TQ), Nhật Bản, Quatar…

Tháng 6-2006, Đoàn Thị Kim Thanh đã được anh Nguyễn Hồng Quang giới thiệu gặp Vũ Như Du. Biết Du đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nên Thanh đã nhờ Du tìm công ty có khả năng đưa người lao động đi xuất khẩu cho số lao động của Thanh ở Hà Nội.

Đề nghị trên của Thanh đã được Du đồng ý vì qua quảng cáo, Du biết Công ty TNHH Sáng tạo Việt (trụ sở tại 282B Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) do Bùi Ngọc Phương Hiếu làm Giám đốc nhận làm thủ tục cho người đi lao động ở úc với kinh phí 12.000 USD/ người.

Du đã gửi thông báo tuyển dụng lao động đi úc của Công ty TNHH Sáng tạo Việt cho Đoàn Thị Kim Thanh. Căn cứ các thông báo của công ty này, Thanh đã ra thông báo tuyển người đi lao động tại úc “dựa theo” các tiêu chí, điều kiện của Công ty Sáng tạo Việt.

Mỗi người lao động sẽ phải đóng 12.000 USD/người cộng thêm 8.000.000 đ/người để học tiếng Anh. Với thủ đoạn trên, từ tháng 2-2006 đến tháng 4-2007 có 6 đầu mối (đại diện cho 45 người lao động) và 127 người lao động đã nộp tiền để đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, úc, thông qua Công ty cổ phần Đào tạo XNK Hà Nội và Công ty Sáng tạo Việt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ai được đưa ra nước ngoài lao động.

Ngày 9-4-2007, CQĐT - Công an TP Hà Nội nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Anh Đào (trú tại 46/262B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) tố cáo Đoàn Thị Kim Thanh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo XNK Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đi lao động sang úc. Sau khi tiến hành điều tra, từ ngày 11 và 13-4-2007, CQĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp Đoàn Thị Kim Thanh, Bùi Ngọc Phương Hiếu và Vũ Như Du.

Trong 3 ngày từ 17 đến 19-3-2009, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rất đông bị hại đã đến tham dự phiên tòa. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo như cáo trạng của VKS đưa ra truy tố.

Sau khi xem xét mức độ và hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Đoàn Thị Kim Thanh và Bùi Ngọc Phương Hiếu mức án chung thân, còn Vũ Như Du 9 năm tù giam. Mặc dù các bị cáo đã trả lại một phần số tiền chiếm đoạt của người lao động nhưng đến nay vẫn còn chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng và 1.350 AUD (đô la úc). Do vậy, các bị cáo phải chịu thêm hình phạt bổ sung về bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.

Tam Bạc - Thanh Quang