Hải Dương: Đâm chết 'con nợ' vì không đòi được tiền

ANTD.VN - Nhiều lần bị khất chuyện trả tiền, trong lần xô xát, Tráng dùng dao đâm tử vong "con nợ"...

Ngày 3-4, CAH Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT CAH đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt đối tượng Ngô Văn Tráng (SN 1972, trú tại khu 5, thị trấn Thanh Hà) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 31-3, tại đường liên khu 5, thị trấn Thanh Hà, khi Tráng gặp và đòi số tiền 15 triệu đồng mà ông Nguyễn Văn M (SN 1952, trú tại khu 8, thị trấn Thanh Hà) đã vay trước đó.

Do đã nhiều lần đòi nợ không có kết quả nên ngày 31-3, Tráng gặp ông M và tiếp tục đòi nhưng không được khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Tráng dùng dao đâm vào bụng ông Hà.

Sau khi gây án, Tráng bỏ trốn, còn ông Hà được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến sáng 1-4 thì ông M tử vong.

Được biết, Tráng trước khi gây án làm nghề xe ôm và có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ