Hải Dương: Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra gần chục vụ trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Ngày 18-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa khởi tố, tạm giam 3 bị can gồm: Vũ Văn Công, Nguyễn Văn Mạnh và Đỗ Văn Vinh để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”…

Hải Dương: Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra gần chục vụ trộm cắp xe máy ảnh 1

Các đối tượng Công, Vinh và Mạnh

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 8-2, các đối tượng Vũ Văn Công (SN 1987, phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991) và Đỗ Văn Vinh (SN 1996), cùng trú tại xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đột nhập vào nhà ông Vũ Văn Kh. (ở xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng) trộm cắp 2 chiếc xe máy (1 xe SH Mode và 1 xe máy Honda Dream).

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đột nhập vào một công ty TNHH đóng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, trộm cắp được 4 xe máy Yamaha Exciter của những công nhân đang làm việc tại đây.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía bị hại và quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu nhanh chóng thực hiện việc truy bắt các đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Công khai nhận, đã chuẩn kìm thủy lực, vam phá khóa và một số đồ vật khác để trộm cắp xe máy từ giữa năm 2019. Đối tượng này đã rủ Mạnh và Vinh cùng tham gia.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu tháng 1-2020 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng do Công cầm đầu đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp xe máy, chủ yếu là các xe máy đắt tiền như SH, Exciter...

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra mở rộng.