Hai bố con vào rừng lấy mật ong bị sát hại thương tâm

ANTD.VN -Ngày 6-3, thông tin từ UBND xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 cha con tử vong.

Theo ông Chu Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết, vào khoảng 8h sáng ngày 2-3, anh Dương Kim C. (34 tuổi, ở xã Thái Bình) cùng con trai (11 tuổi) đi vào rừng tìm mật ông rừng, nhưng sau đó không trở về nhà, gia đình gọi điện không nghe máy.

Đến sáng ngày 3-3, người vợ anh C tiếp tục gọi điện cho chồng nhưng cũng không nghe máy, lo lắng, nên gia đình anh C. đã báo chính quyền địa phương và chia nhau đi tìm. Khi đi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện cháu bé đã tử vong, thi thể nằm trong bụi rậm, trên người có vết chém và cổ bị đứt lìa.

Chính quyền địa phương và người dân tiếp tục tìm kiếm, đến ngày 4-3, mới tìm thấy anh Dương Kim C. đã tử vong trong rừng, cổ bị cắt lìa, thi thể được để trong bao tải dứa.

Được biết, cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án mạng.