Hai anh em sa lưới chỉ sau một ngày rủ nhau đi trộm cắp

ANTD.VN - Ngày 20-12, CAH Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết đã đấu tranh, làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản và bắt tạm giam Nguyễn Trung Dũng (SN 1979); Nguyễn Văn Hải (SN 1975, anh trai của Dũng), đều trú tại thôn An Đoài, xã An Bồi, huyện Kiến Xương...

Hai anh em Dũng và Hải tại cơ quan công an

Trước đó một ngày (19-12), Nguyễn Trung Dũng cùng anh trai là Nguyễn Văn Hải lợi dụng sơ hở của gia đình chị Phạm Thị H (ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương), lẻn vào trộm cắp chiếc xe máy điện trị giá trên 9 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, đội CSHS - CAH Kiến Xương đã xác lập chuyên án, khoanh vùng đối tượng, đấu tranh làm rõ 2 đối tượng trên. Tại Cơ quan CSĐT - CAH Kiến Xương, các đối tượng khai nhận đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện và tài sản trộm cắp chủ yếu là xe đạp điện.

Được biết, hai anh em Dũng và Hải đều không có việc làm ổn định, nghiện ma túy. Hiện, CAH Kiến Xương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Dũng và Nguyễn Văn Hải để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.