Hai án chung thân vì vận chuyển trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Được thuê vận chuyển ma túy vào Nam với giá 20 triệu đồng/kg nên Minh đồng ý. Sau khi nhận hàng từ một đối tượng người Trung Quốc, Minh mang về thuê Vân vận chuyển hộ mình. Nhận được hàng, Vân rủ em trai cùng đi. Khi hai anh em Vân đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hai bị cáo Đặng Văn Minh và Nguyễn Ngọc Vân trong phiên xét xử

Sáng 19-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đặng Văn Minh (SN 1975) và Nguyễn Ngọc Vân (SN 1970) cùng trú ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng 18-11-2015, Đặng Văn Minh đang ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, thì nhận được điện thoại của A Cường (người Trung Quốc). Cường nói Minh vận chuyển ma túy đá đi TP.HCM với giá 20 triệu đồng. Minh đồng ý và đi đến khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc nhận hàng là túi bóng màu đen bên trong đựng 5kg ma túy đá.

Minh nhận hàng xong đem về nhà cất dấu trước cửa nhà và gọi Nguyễn Ngọc Vân đến nhà. Minh đưa gói đựng ma túy bảo Vân vận chuyển vào TP.HCM với giá 15 triệu đồng/kg. Vân nhận lời và mang túi đựng ma túy về nhà mình cất giấu.

Ngày 19-11-2015, Vân đi tàu xuống Hà Nội rồi mua vé xe khách để vào Nam. Đến 21h tối cùng ngày, khi chiếc xe di chuyển đến địa phận phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, thì Vân bị lực lượng chức năng phát hiện. Tang vật thu giữ được là một túi xách màu đen, qua kiểm tra bên trong có chứa 9 gói ni lon có chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự công an Nghệ An xác định, chất kết tinh màu trắng thu được ở túi xách của Vân là ma túy tổng hợp (Methamphetamin) có trọng lượng 4.920 gam.

Từ lời khai của Vân, Đặng Ngọc Minh nhanh chóng bị bắt. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an đã xác định được đối tượng Lý Quách Cường (SN 1970) trú ở TP.HCM là người nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Minh, nhưng Minh không giải thích được được việc nhận và sử dụng số tiền này. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh điều tra nhưng đối tượng này không có mặt ở nơi cư trú.

Được biết, Minh từng bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 8 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Còn Nguyễn Ngọc Vân bị TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 12 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển tiền giả và TAND huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, tuyên phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong phiên xét xử, Vân và Minh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Văn Minh và Nguyễn Ngọc Vân án chung thân.