Hà Tĩnh: Khẩn trương làm rõ vụ nổ lớn tại nhà trưởng thôn

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ nổ lớn tại gia đình ông Phạm Văn Huỳnh (SN 1950), Trưởng thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Nhà ông Huỳnh, nơi xảy ra vụ nổ nghi do bị ném mìn.

Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 28/3, người dân thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà thôn trưởng Phạm Văn Huỳnh, người dân nghi ngờ có người nổ mìn vào nhà trưởng thôn nên đã thông báo với cơ quan chức năng.

Ông Huỳnh cho biết: “Tôi làm Trưởng thôn từ năm 1992 đến nay, hiện nay con cái đều đi làm ăn xa, cảnh già nên hai vợ chồng ông không có mâu thuẩn với ai, không hiểu cá nhân nào ném mìn vào nhà tôi nhằm mục đích gì”.

Vợ ông Huỳnh bà Nguyễn Thị Đức chưa hết lo lắng kể lại: “Tối ngày 28/3, sau khi ăn xong thì hai vợ chồng ngồi xem ti vi trong nhà, đến 18 giờ 45’, vợ chồng tôi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà chứa củi ở gần ngoài cổng liền chạy ra xem. Tại đây phát hiện phần mái ngói lợp bằng fibroximăng đã nát tung bởi chất nổ nghi là mìn”.

Thượng tá Phan Xuân Phương, Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.