Hà Tĩnh: Ghen tuông với bồ rồi thắt cổ tự tử

(ANTĐ) - Đến phòng trọ của bồ để chơi, thấy điện thoại bồ có tin nhắn người lạ gửi đến, nổi cơn ghen đánh đập nên bồ bỏ đi thì anh Phạm Ngọc K. (28 tuổi, trú tại số nhà 08, ngõ 242, đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) đã thắt cổ tự tử. Sự việc xẩy ra vào khoảng 20h ngày 15/4, tại tại phòng trọ chị Đồng Thị Hoa (29 tuổi) thuê của bà Trần Thị Mai, tổ dân phố 4 thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lời chị Hoa, thì nạn nhân và chị Hoa có quan hệ tình cảm với nhau. Buổi chiều cùng ngày, anh K. đến phòng trọ chị Hoa chơi. Lúc này, có số điện thoại khác nhắn tin vào điện thoại chị Hoa, anh K. nổi tính ghen tuông rồi tra khảo, đánh đập chị Hoa.

“Lúc ấy sợ quá nên tôi bỏ chạy ra quán cà phê ngồi. Anh K gọi điện bảo tôi về, nếu tôi không về sẽ tự tử. Phần vì sợ bị đánh tiếp, phần vì không tin K sẽ làm vậy nên đến 20h tối tôi mới về. Về đến phòng thì đã thấy anh K. đã treo cổ tự tử”, chị Hoa kể lại.

Được biết, chị Đồng Thị Hoa hiện đã ly dị chồng và đang nuôi con nhỏ. Nạn nhân P.N.K cũng đã có vợ và con.