Hà Nội: Phó trạm trưởng Kiểm lâm gây tai nạn chết người

ANTD.VN -  Sau khi uống rượu ở Ba Vì, Phó trạm trưởng trạm Kiểm lâm Đá Chông điều khiển ô tô về đến thị xã Sơn Tây, lấn làn gây tai nạn, khiến một bé gái 9 tuổi tử vong...

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan công an

Ngày 16-2, cơ quan CSĐT, Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1977, ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, nguyên Phó trạm trưởng trạm Kiểm lâm Đá Chông, thuộc Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia Ba Vì), về hành vi gây tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả chết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 12h ngày 8-2-2017, sau khi uống rượu tại nhà một người bạn ở Ba Vì, Nguyễn Trọng Nghĩa điều khiển xe ô tô BKS: 30E -175.09 về Sơn Tây.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Cùng đi với Phó trạm Kiểm lâm Nguyễn Trọng Nghĩa còn có Nguyễn Phương Bắc (SN 1977, ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) và Nguyễn Tiến Lợi (SN 1990, ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì).

Đến khoảng 13h cùng ngày, Nghĩa điều khiển xe đến cầu Treo (thuộc địa bàn phường Trung Hưng) thì bất ngờ lấn làn bên trái, đâm trực diện vào cháu Nguyễn Hà D (SN 2006) và Nguyễn Cẩm T (SN 2008), đều ở tổ 9, phường Trung Hưng, khi cháu D và T đang dắt xe lên cầu.

Hậu quả, cháu Nguyễn Cẩm T tử vong tại chỗ, còn cháu D bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện 105 Sơn Tây cấp cứu. Đối với Nguyễn Trọng Nghĩa, sau khi gây tai nạn điều khiển xe khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân bắt giữ.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an thị xã Sơn Tây đã nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, trưng cầu giám định pháp y tử thi; giám định nồng độ cồn trong máu đối với Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chiếc xe gây tai nạn

Đại uý Vũ Anh Tùng, Đội trưởng Đội ĐTTH, Công an thị xã Sơn Tây cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thương và chết một người. Tại cơ quan công an, Nghĩa thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.