Hà Nội: "Ngáo đá", một phụ nữ tự đốt nhà rồi đứng...xem

ANTĐ - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa giải cứu thành công vụ một người phụ nữ bị "ngáo đá", tự đốt nhà rồi đứng xem.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 8-11-2015 tại ngôi nhà 4 tầng (địa chỉ tổ 5, cụm 1 ngõ 423 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Tại thời điểm trên người dân phát hiện đám cháy trên tầng 4 của ngôi nhà và có một phụ nữ đứng ngoài bạn công... xem lửa cháy nên đã gọi cho Cảnh sát PCCC và CAP Phú Thượng. Nhận được thông tin Công an quận Tây Hồ đã huy động lực lượng xuống hiện trường giải cứu người bị nạn. Tuy nhiên trước biểu hiện nạn nhân có dấu hiệu bị "ngáo đá", đứng trên lan can không chịu xuống tổ công tác đã phải băng qua đám cháy để áp giải người phụ nữ xuống nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ có tên Phạm Thị Minh Thắng (SN 1978) có HKTT tại phố Huế, quận Hải Bà Trưng, hiện thuê nhà tại địa bàn Phú Thượng. Qua khám nghiệm hiện trường, xác định ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn do người phụ nữ này tự đốt trong khi bị "ngáo đá". Tài sản thiệt hại không đáng kể tuy nhiên toàn bộ căn phòng tầng 4 bị ám khói đen. Một cán bộ CAP Phú Thượng cho biết: “Người phụ nữ được giải cứu an toàn. Tuy nhiên, sau gần 3 tiếng được đưa về trụ sở CAP, chị này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, tự cười nói một mình”. Hiện CAP Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội đang lập hồ sợ xử lý.