Hà Nội: Khống chế đối tượng cầm dao kề cổ nữ nhân viên cửa hàng tạp hóa

ANTD.VN - Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, khống chế đối tượng nam giới cầm dao nhọn vào cửa hàng tạp hóa, uy hiếp nữ nhân viên để cướp tài sản.

Chiều 26-7, chỉ huy CAP Hàng Trống cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng đội nghiệp vụ CAQ Hoàn Kiếm hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng có hành vi dùng dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng tạp hóa, đe dọa cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Tuân tại cơ quan Công an

Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác CAP Hàng Trống làm nhiệm vụ trên phố Ấu Triệu, thì nghe tiếng hô hoán "cướp" vẳng ra từ số nhà  29, là cửa hiệu tạp hóa nhỏ.

Tổ công tác CAP Hàng Trống đã nhanh chóng có mặt, xác định 1 đối tượng nam giới đang dùng dao uy hiếp cô gái trẻ bên trong cửa hàng. Lập tức, các chiến sỹ Công an tiếp cận, vừa tìm cách giải cứu cô gái, vừa vận động đối tượng buông dao. Sự cương quyết, nhưng cũng hết sức mềm dẻo của các chiến sỹ Công an đã khiến đối tượng nam giới tự nguyện đưa dao, và theo chân tổ công tác về CAP.

Danh tính đối tượng bước đầu được xác định là Nguyễn Đức Tuân (SN 1981, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh). Theo lời khai của Tuân, anh ta mới về Hà Nội, và đầu giờ chiều lang thang đến khu phố cổ nhằm cướp tài sản. Sau khi vào cửa hàng tạp hóa số 29 Ấu Triệu vờ mua hàng, Tuân đã dùng dao uy hiếp, bắt nữ nhân viên đưa số tiền khoảng 1 triệu đồng trong ngăn kéo.