Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng chuyên đột nhập, trộm cắp trong các khu đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tăm tia các khu đô thị ít người ở để trộm tài sản, Trịnh Bá Đỉnh (SN 1990) trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Danh Tình (SN 1991) trú tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, ngày 20-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ Trịnh Bá Đỉnh - có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản; đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản tại khu đô thị Tatco Xuân Phương.

Với sự hỗ trợ của Nguyễn Danh Tình, Đỉnh đã trộm cắp tại nhà chị N.H.N 1 máy tính xách tay, 5 chiếc điện thoại di động,  1 máy ảnh và khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra, Đỉnh còn đột nhập nhà anh C.N.H, hàng xóm nhà chị N., lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động.

Các đối tượng Trịnh Bá Đỉnh và Nguyễn Danh Tình bị khởi tố về tội danh trộm cắp tài sản

Tại cơ quan Công an, Đỉnh và Tình khai nhận rạng sáng 5-6, Tình điều khiển xe máy chở Đỉnh vào khu đô thị Tatco Xuân Phương, mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến nơi, Tình dừng xe máy cảnh giới để Đỉnh vào trong khu đô thị trộm cắp. Sau chừng 1 tiếng đồng hồ, Đỉnh quay ra, mang theo "chiến lợi phẩm" là 5 chiếc điện thoại di động và một chiếc máy ảnh. Số tài sản phi pháp này được Tình mang bán cho Nguyễn Hoàng Huy (trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội), và Tình nói với Huy là điện thoại mua của người quen với giá rẻ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm Đỉnh và Tình đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản đều trong các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vụ thứ nhất xảy ra vào đêm 4-5, Tình chở Đỉnh trộm cắp tài sản tại khu đô thị Tatco Xuân Phương. Tại đây, các đối tượng phát hiện căn nhà trên đường 5A Foresa mở cửa kính ban công bên ngoài. Đỉnh đột nhập vào lấy trộm được 2 máy tính xách tay,  1 máy iPad, 3 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 500 EURO, 60 USD và 22 triệu đồng.

Trịnh Bá Đỉnh thực nghiệm hiện trường vụ đột nhập trộm cắp tài sản

Ngay sau đó, khi đi qua khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, phát hiện căn hộ liền kề cửa tầng 3 mở, Đỉnh tìm cách đột nhập vào, lấy trộm được 1 điện thoại di động và hơn 1 triệu đồng. Trên đường đi về, Đỉnh cho Tình 500.000 đồng.

Đêm 16-6, cũng với thủ đoạn này, 2 đối tượng đã đến khu đô thị Tân Lập, huyện Đan Phượng, đột nhập vào 3 căn nhà liền kề, lấy được 4 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc đồng hồ cùng gần 11 triệu đồng. Tài sản phi pháp đã được Tình bán cho Nguyễn Hoàng Huy. Vụ án đang được điều tra mở rộng.