Hà Nội: Dùng điếu cày gây án mạng vì câu nói đùa

ANTD.VN - Khó chịu vì bị ông Nguyễn...khen vợ mình trẻ đẹp cùng vài câu nói bông đùa, Thêm đã dùng điếu cày “nói chuyện” với hàng xóm.

CQĐT CAQ Hoàng Mai ngày 4-8 đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Hoàng Văn  Thêm (SN 1962, HKTT tổ 25 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), để điều tra, xử lý về hành vi dùng điếu cày đánh hành xóm dẫn đến tử vong.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 12h30 ngày 1-8, tại quán nước của mình, Hoàng Văn  Thêm đã nảy sinh mâu thuẫn với ông Nguyễn (SN 1964, HKTT tổ  23 phường Vĩnh Hưng). Nguyên nhân, ông Nguyễn khen vợ Thêm dạo này trẻ đẹp, và kèm theo mấy câu nói bông đùa.

Cảm thấy khó chịu, Thêm đã cầm điếu cày đánh trúng vùng đầu khiến ông Nguyễn ngã gục tại chỗ, rồi tử vong khoảng 14h30 cùng ngày tại bệnh viện do thương tích quá nặng. Ngay sau khi gây án, Thêm đã bị lực lượng Công an bắt giữ.