- Ba gã hàng xóm hiếp dâm tập thể một phụ nữ đã ly hôn
- Hai cậu bé 11 tuổi tấn công tình dục bé gái 4 tuổi
- Tưởng cô gái trẻ bị hãm hại, đánh chết "kẻ hiếp dâm"
Theo đó, vào ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn nhận được đơn tố giác của chị H.T.L. (SN 1994) với nội dung đã bị người yêu cũ là T ép buộc quan hệ tình dục trong thời gian qua. Được biết, năm 2012, T và L quen nhau khi cả hai đang là sinh viên đại học. Một thời gian sau, hai người nảy sinh tình cảm và chị L cũng đã trao đời con gái cho người mình yêu.
Trong những lần mặn nồng với nhau, T và L đã chụp lại những bức ảnh “nóng” đó để làm kỷ niệm. Thế nhưng, tình cảm giữa hai người đã đổi khác khi chị L ra trường và nhanh chóng xin được việc ở quê nhà còn T thì vẫn tiếp tục đi học. Hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chị L nói lời chia tay với T vào tháng 3-2016.
Vẫn còn tình cảm với L nên T không đồng ý chia tay. Khi níu kéo không thành, T đã nhắn tin bằng điện thoại và facebook để đe dọa chị L là sẽ tung ảnh “nóng” của hai người lên mạng. Và mỗi lần như vậy, T ép chị L phải quan hệ tình dục với mình thì mới xóa số ảnh đó.
Giữa tháng 4-2016, khi biết chị L có quan hệ tình cảm với người con trai khác, T đã gửi ảnh “nóng” cho bạn trai mới của chị L để làm bằng chứng chuyện hai người đã qua lại với nhau. Không chịu đựng được “trò bẩn” của người yêu cũ, chị L đã làm đơn trình báo gửi lên cơ quan công an.
Tiếp nhận đơn tố cáo của chị L, Công an huyện Nam Đàn nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Ngày 1-5, cơ quan công an nhận được thông tin T gọi điện cho chị L yêu cầu đến một nhà nghỉ trên địa bàn để gã cho mật khẩu facebook vào xóa những bức ảnh “nóng” đó. Các trinh sát ập vào phòng nghỉ khi T đang có hành vi cưỡng bức chị L. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ chiếc ĐTDĐ có chứa nhiều bức hình nhạy cảm mà T dùng để “tống tình” chị L.
Tại cơ quan công an, T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho rằng do còn quá yêu chị L nên mới dùng cách này để níu kéo tình cảm. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)