Giết người vì không cho vay tiền

Hết tiền đánh bạc, Tình gõ cửa nhà bà Lan (người cùng xóm) để hỏi vay tiền nhưng bà không cho vay. Lời qua tiếng lại, Tình nổi dã tâm, bóp cổ bà Lan cho đến chết.

Giết người vì không cho vay tiền

Hết tiền đánh bạc, Tình gõ cửa nhà bà Lan (người cùng xóm) để hỏi vay tiền nhưng bà không cho vay. Lời qua tiếng lại, Tình nổi dã tâm, bóp cổ bà Lan cho đến chết.

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố và bắt giam đối với Nguyễn Văn Tình (18 tuổi), trú tại xóm Tiền Đốc - xã Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên với tội danh giết người.

Khoảng 9h30', ngày 16/10, sau khi hàng xóm phát hiện ra bà Nguyễn Thị Lan, 59 tuổi, trú tại xóm Tiền Đốc - xã Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên nằm chết giữa nhà từ trước đó đã báo cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh và Công an huyện Đại Từ.

Ngay lập tức cơ quan CSĐT đã xuống ngay hiện trường để khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời triển khai điều tra để truy tìm hung thủ.

Qua công tác điều tra, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng xác định được thủ phạm là Nguyễn Văn Tình (18 tuổi) là người cùng xóm Tiền Đốc - Yên Lãng - Đại Từ.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Tình đã khai nhận hành vi phạm tội. Đêm 15, rạng sáng ngày 16 vì hết tiền đánh bạc, Tình đã vào gõ cửa nhà bà Lan để hỏi vay tiền và bà Lan không cho vay. Hai bên đã lời qua tiếng lại khiến Tình nổi dã tâm giết hại bà Lan và bóp cổ cho đến chết.

Sau đó, Tình đã lục soát và lấy đi một dây đeo bằng kim loại màu vàng của bà Lan rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Tình và đang hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV

Theo CAND