TP.HCM

Giết đồng nghiệp để giành lãnh địa “kiếm ăn”

ANTĐ - Vì giành "miếng ăn" trong nghề bốc vác, 2 nhóm công nhân ở quận 7, T.HCM đã dùng đủ loại hung khí hỗn chiến lúc rạng sáng làm 3 người chết và bị thương.

Chiều 12/7 nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an quận 7, TP.HCM cho biết, cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng gồm: Dương Thành Lộc (tự Cu, SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Chương Hoài Hận (SN 1980, ngụ tỉnh Kiên Giang), Nguyễn  Minh Nhật (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Phan Thanh Bằng (SN 1992, ngụ tỉnh An Giang, đều tạm trú quận 7, TP.HCM, đều là công nhân bốc vác) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Trong vai trò liên quan 3 đối tượng khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” gồm: Nguyễn Văn Phong (tự Chín, SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Hiếu Em (tự Hiếu (SN 1990, ngụ tỉnh Cà Mau, đều là công nhân bốc vác) và Phan Tuấn Công (SN 1984, ngụ quận 7, TP.HCM, là nhân viên bảo vệ). Hiện cơ quan công an đang tổ chức truy xét 2 đối tượng khác là Tâm và Pê đê (hiện chưa rõ lai lịch) để điều tra, làm rõ.

Được biết nhóm bóc vác trên do Chương Hoài Hận làm tổ trưởng, có phát sinh mâu thuẫn vì giành “miếng cơm” khi làm việc tại khu vực bến tàu Sân Cát thuộc đường Đào Trí, phường Phú Mỹ, quận 7 với một nhóm bốc vác khác hơn 10 người do Đỗ Thanh Hùng (SN 1966, ngụ tỉnh Cà Mau) làm tổ trưởng. 2 nhóm này đã từng hục hặc với nhau nhiều lần, đã từng ẩu đả nhưng được nhiều người can ngăn nên chưa xảy ra vấn đề lớn.

Lúc 5h sáng 7/7, do nghe ngóng được thông tin nhóm của Đỗ Thanh Hùng đang tập hợp, chuẩn bị hung khí để đánh nhóm của mình nên Chương Hoài Hận liền gọi điện thông báo cho các thành viên trong nhóm tập hợp tại đầu đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 7 chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này Hận còn đưa 100 ngàn đồng cho Phan Thanh Bằng mua 4 con dao Thái Lan; ngoài ra Nhật cũng đem theo 1 con dao để thủ thân.

Mặc dù vai trò là đàn anh chỉ đạo nhưng khi các thành viên trong nhóm đi 3 xe gắn máy để tìm nhóm đối thủ thì Hận lại đón xe ôm để đi đến chỗ làm ở một nơi khác. Lúc này Dương Thành Lộc giữ vai trò chỉ đạo. Khi kéo đi nhóm do Lộc cầm đầu rơi vào bẫy của nhóm do Đỗ Thanh Hùng cầm đầu, với hơn 10 thanh niên lăm lăm dao, côn nhị khúc, cây gậy… tổ chức phục kích tại ngã tư đường Huỳnh Tấn Phát – Hoàng Quốc Việt.

Khi vừa bước xuống xe, Dương Thành Lộc bị Nguyễn Quang Ánh (SN 1980, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trong nhóm của Hùng) dùng mã tấu chém nhưng Lộc tránh được, rút dao Thái Lan đã giấu sẵn trong người ra đâm 1 nhát vào lưng Ánh. Thấy Ánh bị đâm, Trần Văn Cường (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Tháp) xông đến yểm trợ bằng cách cầm côn nhị khúc tấn công nhưng Lộc cũng tránh né được và tiếp tục cầm dao đâm 2 nhát vào sau lưng bên trái Cường làm Cường ngã gục xuống đường. Khi giải quyết xong 2 đối thủ, thấy một thành viên trong nhóm của Đỗ Thanh Hùng, là Mai Quốc Tuấn SN 1977, ngụ tỉnh Trà Vinh) đang cầm cây gậy bi-a đuổi đánh Nguyễn Văn Phong nên Lộc chạy tới dùng dao đâm 1 nhát vào lưng Tuấn rồi cầm dao leo lên xe máy của đồng bọn rồ ga tẩu thoát.

 

Nhóm công nhân bốc vác giết người bị bắt giữ tại cơ quan CSĐT công an quận 7, TP.HCM

Sau khi xảy ra hỗn chiến, nhóm của Hùng đưa 3 thành viên trong nhóm là Cường, Ánh và Tuấn đi cấp cứu. Nhưng vì thương tích nặng nên Cường đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa quận 7, còn Ánh và Tuấn hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 115.

Sau khi gây án, Dương Thành Lộc, Nguyễn Minh Nhật và Nguyễn Văn Phong bàn kế bỏ trốn; tuy nhiên khi vừa đến bến xe miền Tây (quận Bình Tân) thì 3 đối tượng này bị trinh sát công an quận 7 bắt giữ. 4 đối tượng còn lại cũng sa lưới khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ công nhân ở quận 7. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.