Giết bạn vì 500.000đ, người đàn ông lĩnh án chung thân

ANTD.VN - Sáng 16-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với Nguyễn Văn Thìn (SN 1977) trú ở khối Trung Định, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Nạn nhân là anh Phạm Anh Tuấn (SN 1975) thường trú ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An (tạm trú ở xóm Phong Khánh, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An).

Theo cáo trạng, do quen biết nhau từ trước nên giữa tháng 1-2016 Tuấn đưa cho Thìn số tiền 500.000 đồng nhờ mua heroin về sử dụng. Thìn cầm số tiền đó nhưng không mua heroin cho Tuấn mà tiêu xài cá nhân hết. Anh Tuấn nhiều lần đòi lại nhưng Thìn không trả mà còn đòi đánh bạn.

Khoảng 9h ngày 24-2-2016, sau khi ăn sáng, uống rượu thì Thìn đạp xe ra chợ gần nhà mua đồ ăn. Trên đường đi, Thìn nhặt được một chiếc kéo và cho vào giỏ xe. Khi Thìn đi đến đường Yên – Dũng - Thượng thì gặp anh Tuấn. Thấy Thìn, anh Tuấn gọi (do anh Tuấn đi xe máy nên anh này dừng xe cách chỗ Thìn một quãng rồi tiến về phía Thìn) để nói chuyện. Thấy anh Tuấn chạy đến, Thìn dùng kéo đâm một nhát vào ngực bạn.

Gây án xong, Thìn rút kéo bỏ vào giỏ rồi đạp xe về nhà còn anh Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Tuấn đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Bị cáo Nguyễn Văn Thìn tại phiên xét xử

Biết tin bạn chết, Thìn bỏ trốn, đến ngày 7-3 thì đến CATP Vinh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại biên bản giám định pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của anh Tuấn là do sốc, choáng mất máu cấp do vết thương xuyên thủng tim. Được biết, Thìn đã từng mang 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Trong phiên xét xử, Thìn quanh co chối cãi cho rằng mình bị anh Tuấn đâm trước. Thìn chụp được tay cầm kéo của anh Tuấn trong lúc giằng co thì không may kéo đâm vào ngực của anh Tuấn. Tuy nhiên, căn cứ vào chứng cứ có tại hồ sơ vụ án thì lời khai của Thìn thay đổi là không có cơ sở.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thìn án chung thân. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 135 triệu và cấp dưỡng nuôi 2 người con và bố của anh Tuấn mỗi người 1 triệu đồng/tháng.