Giấu ma túy, cố tình vượt chốt CSGT nhưng không thoát

ANTD.VN - Hai đối tượng mua bán ma túy nhìn thấy CSGT ở phía trước định bỏ chạy nhưng không thoát khỏi sự kiểm tra của CSGT Hà Nội.

Sáng 7 - 8, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Đội CSGT số 4 chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực cổng khu đô thị Time city, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, phát hiện hai nam thanh niên ngồi trên xe máy BKS 29E1 - 207.86 có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra.

Phớt lờ yêu cầu của CSGT, lái xe cố tình tăng ga bỏ chạy hòng thoát khỏi sự kiểm tra của CSGT nhưng không thoát.

Đối tượng Tú và tang vật vụ việc

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong người nam thanh niên ngồi sau có 1 gói ma túy với trọng lượng hơn 1 gam. Sau một hồi quanh co, cả 2 đã thừa nhận do ngại đi vào ban đêm vì có nhiều lực lượng kiểm soát, nên chọn ban ngày để vận chuyển số ma tuý trên về nhà sử dụng.

Danh tính của cả hai được làm rõ là Đào Phi Long (SN 1978, ở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Ngọc Tú (SN 1976, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Ngay sau đó, tổ công tác đã bào giao hai đối tượng, cùng tang vật có liên quan đến CAP Vĩnh Tuy để điều tra mở rộng.