TP.HCM:

Giấu 1,5kg sừng Tê giác trong đồ chơi trẻ em để qua sân bay

ANTD.VN - 1,5kg sừng Tê giác Châu Phi quý hiếm được 1 hành khách trẻ giấu tinh vi trong hộp đồ chơi trẻ em để chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, nhưng vẫn bị lực lượng Hải quan phát hiện.

Ngày 8/5 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng đội Hiểm soát – Cục Hải quan TP.HCM và Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan Việt Nam khám phá 1 vụ vận chuyển sừng Tê giác Châu Phi quý hiếm từ nước ngoài về Việt Nam.

Tang vật 3 khúc sừng Tê giác Châu Phi cất giấu tinh vi trong đồ chơi trẻ em

Theo đó qua công tác quản lý nghiệp vụ, mới đây các cơ quan phối hợp nói trên phát hiện 1 nam hành khách 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Châu Phi về Việt Nam qua cử khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng Hải quan quyết định kiểm tra hành lý cá nhân của hành khách nói trên.

Qua đó lực lượng cơ quan chức năng phát hiện có 3 khúc sừng Tê giác được cất giấu tinh vi trong các hộp đồ chơi trẻ em đựng trong hành lý của hành khách. Tổng cộng lượng tang vật thu giữ là 1,5kg, là sừng của loài Tê giác 2 sừng Châu Phi (Diceros bicornis) rất quý hiếm, giá trị tang vật ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Bước đầu, vị hành khách trẻ bị tạm giữ. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã ra quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới” để phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác điều tra.

Mới đây giai đoạn tháng 4/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu – Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng – Công an TP.HCM khám phá vụ vận chuyển 5kg sừng Tê giác, hơn 4kg các sản phẩm chế tác từ ngà Voi và vảy Tê tê, từ nước ngoài về Việt Nam. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và đang trong tiến trình mở rộng điều tra.