Giảng hòa bất thành, gọi "đàn anh" mang cả bao tải đao kiếm truy sát đối phương

ANTĐ - Sau mâu thuẫn nhỏ, Hiếu dẫn theo “chiến hữu” đến giảng hòa nhưng không được. Cay cú, đối tượng cùng đồng bọn lập tức gọi “đàn anh” mang súng đến thanh toán đối phương.
Giảng hòa bất thành, gọi "đàn anh" mang cả bao tải đao kiếm truy sát đối phương ảnh 1
Nổi "máu giang hồ", Đàm Văn Chung cùng đồng bọn phải trả giá đắt

Sáng nay (12-6), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử đối với Đàm Văn Chung (SN 1988, trú ở thôn 11, xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) về tội “Giết người”. Đồng phạm của đối tượng này còn có Đặng Đức Hòa (tức Huỳnh, SN 1991), ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang; Trần Xuân Mạnh (SN 1991), Nguyễn Văn Duy (SN 1994), Đỗ Văn Đạt (SN 1990) cùng ở Lý Nhân, Hà Nam; Hoàng Văn Minh (SN 1986), trú tại xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội và Vũ Thanh Điệp (SN 1988), ở xã Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên. Bị hại trong vụ án là 4 thanh niên, song không ai bị thiệt mạng mà chỉ bị thương tích từ 2% đến 5% sức khỏe. Vụ án bắt nguồn vào tối 21-10-2012, khi Nguyễn Anh Hiếu (SN 1988, trú ở xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) mâu thuẫn với Trương Tuấn Anh (SN 1995), trú cùng xã Bát Tràng. Ngay trưa hôm sau, Hiếu dẫn theo Hoàng Văn Minh, Nguyễn Văn Duy, Vũ Thanh Điệp, Đỗ Văn Đạt và Đặng Đức Hòa đến gặp Tuấn Anh để được hóa giải khúc mắc. Tuy nhiên khi gặp đối phương, nhóm Hiếu còn bị Tuấn Anh cùng một số đối tượng tiếp tục gây hấn.

Dẫn đồng bọn quay về, Hiếu ấm ức và nói với các “đàn em”: “Mình muốn giảng hòa nhưng không xong. Thế thì phải chiến thôi”. Cả bọn đồng ý, Hiếu lập tức bảo Hòa gọi điện thoại cho Đàm Văn Chung lên giúp đỡ. Nhận lời, Chung liền dẫn 2 đối tượng tên Dũng, Hạnh (chưa rõ lai lịch) và không quên “dắt” theo 3 khẩu súng tự chế cùng một bao tải đao kiếm.

Sau khi gặp nhau, nhóm Hiếu gọi thêm 2 xe taxi nữa, rồi cả hội đi lòng vòng để tìm đánh nhóm Tuấn Anh. Phát hiện đối phương đang có mặt tại khu đình làng Giang Cao (xã Bát Tràng), Hiếu, Hạnh và Dũng lập tức chĩa thẳng súng về phía nhóm thanh niên đang ngồi chơi ở trước đình làng Giang Cao và bóp cò. Trong khi đó, các đối tượng còn lại trong nhóm Hiếu thì cầm đao, kiếm đuổi đánh nhau với Tuấn Anh.

Hậu quả của vụ thanh toán này khiến Ngô Thế Hoan, Nguyễn Xuân Hoàng (đều SN 1990, cùng ở xã Đông Dư, Gia Lâm) và Bùi Văn Cương (SN 1992, ở xã Bát Tràng, Gia Lâm) lần lượt bị thương tích ở chân, mông. Trương Tuấn Anh cũng bị một số đối tượng trong nhóm Hiếu chém mẻ đầu gối.

Gây án xong, Hiếu cùng đồng bọn nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, từ ngày 25-10-2012 đến 22-9-2013, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ hoặc tự ra đầu thú. Riêng 3 đối tượng là Hiếu, Hạnh, Dũng hiện vẫn bỏ trốn và chưa xác minh được lý lịch nên CQĐT quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời tách hồ sơ xử lý sau.

Quá trình xét xử, tòa cho rằng mặc dù vụ án không gây chết người, song hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Do đó, cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc để trừng trị, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung… Với nhận định này, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đàm Văn Chung 18 năm tù; Trần Xuân Mạnh 16 năm tù; Hoàng Văn Minh, Đặng Đức Hòa cùng bị phạt 14 năm tù; Đỗ Văn Đạt và Vũ Thanh Điệp cùng phải nhận 13 năm tù giam, tất cả cùng về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLS.

Riêng Nguyễn Văn Duy, ngoài bị tuyên phạt 13 năm tù cùng tội “Giết người” như đồng bọn, còn bị tổng hợp thêm 6 tháng tù (hưởng án treo) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” do TAND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyên phạt hồi tháng 11-2011. Do đó, tổng hợp hình phạt, bị cáo này phải chấp hành chung là 13 năm 6 tháng tù giam.