Giám sát, ngăn chặn tình trạng 'găm" khẩu trang y tế tại chợ thuốc Hapulico

ANTD.VN - Trong ngày 4-2, qua kiểm tra tại chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội), cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp tổ chức, cá nhân nào có hành vi "găm" hàng.

Chiều 4-2, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico.

Một số cửa hàng treo biển không bán khẩu trang

Cụ thể, ngay khi tiếp nhận thông tin về việc nhiều cửa hàng kinh doanh ở chợ thuốc Hapulico treo biển “không bán khẩu trang, đừng hỏi” vào ngày 3-2, lực lượng Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp Đội QLTT số 12 tiến hành rà soát và tổ chức kiểm tra các cửa hàng này.

Theo chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, quá trình lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nếu phát hiện trường hợp nào trong kho vẫn còn hàng nhưng nhà thuốc treo biển không bán là cố tình “găm hàng” sẽ bị xử theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhiều cửa hàng ở chợ thuốc

Ghi nhận đến cuối giờ chiều 4-2, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân chưa phát hiện cửa hàng kinh doanh nào có hành vi “găm hàng” khẩu trang, từ chối bán. "Cùng với công tác nghiệp vụ, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức các hộ kinh doanh, hướng đến lợi ích chung là sức khỏe cộng đồng", chỉ huy Công an quận Thanh Xuân nêu rõ.

Trong một diễn biến khác, Công an quận Thanh Xuân đang tiến hành xác minh một số trường hợp cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin, bài viết kêu gọi các chủ cửa hàng ở chợ thuốc Hapulico không nhập, không bán khẩu trang. Khi làm rõ con người, có đủ căn cứ và tùy theo tính chất, mức độ sự việc, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.