Giám đốc thuê côn đồ “diệt” phó giám đốc

(ANTĐ) - Ngày 13-10 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ kết luận điều tra đến VKSND TP.HCM để đề nghị truy tố Ngô Quang Trưởng (SN 1961, ở tỉnh Bắc Giang, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải) cùng đồng bọn về hàng loạt các hành vi như: giết người, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

TP.HCM:

Giám đốc thuê côn đồ “diệt” phó giám đốc

(ANTĐ) - Ngày 13-10 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ kết luận điều tra đến VKSND TP.HCM để đề nghị truy tố Ngô Quang Trưởng (SN 1961, ở tỉnh Bắc Giang, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải) cùng đồng bọn về hàng loạt các hành vi như: giết người, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Ngô Quang Trưởng tại thời điểm bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ
Đối tượng Ngô Quang Trưởng tại thời điểm bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 7-2000, Ngô Quang Trưởng cùng ông Đặng Xuân Sỹ (SN 1958, ở tỉnh Bắc Giang, tạm trú quận 4, TP.HCM) có hùn vốn với nhau thành lập Công ty Hoàng Hải, trụ sở tại số 32/11 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Trong đó Trưởng là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT; còn ông Sỹ giữa chức vụ Phó giám đốc công ty.

Trong quá trình làm ăn, từ năm 2005 đến khi xảy ra vụ án, giữa Trưởng và ông Sỹ phát sinh mâu thuẫn. Cụ thể, ông Đặng Xuân Sỹ đã nhiều lần gửi đơn thư đến cơ quan chức năng của TP.HCM nhằm tố cáo Ngô Quang Trưởng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án khu dân cư xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Chính vì điều này mà Trưởng lo sợ nên đã nhờ một số đối tượng đánh dằn mặt cấp phó của mình, ngăn chặn việc tố cáo.

Thông qua mối quan hệ quen biết với nhau từ trước, nên Trưởng đã nhờ đến Vũ Văn Luân (tự Luân con, SN 1965, ở TP Hải Phòng, tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM, từng có 2 tiền án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích). Theo chỉ đạo của Trưởng 21h ngày 1-9-2009 Luân cùng Nguyễn Thế Việt (SN 1968, ở TP Hải Phòng, từng có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, làm nhục người khác…) và 3 đàn em khác (hiện chưa rõ lai lịch) tìm đến chung cư H3 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 để trực tiếp gặp ông Sỹ đe dọa nếu không rút đơn tố cáo, sẽ bị đâm chết.

Tuy nhiên trước quyết tâm tố cáo tiêu cực của ông Sỹ thì đầu tháng 10-2009 Trưởng lại gọi điện cho Luân yêu cầu sử dụng biện pháp mạnh như: rạch mặt, đánh gãy chân… ông Sỹ nhằm cảnh cáo. Được biết trong hoạt động làm ăn phi pháp, cần có người hỗ trợ nên trước đó Trưởng đã cho Luân 1 lô đất xây nhà ở khu dự án Hoàng Hải, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Chính vì ân tình này, nên khi nghe Trưởng chỉ đạo, Luân liền đồng ý. Sau đó Trưởng có đưa ảnh của ông Sỹ cho Luân để đối tượng này nhận mặt.

Đến chiều 13-10-2009 Trưởng gọi điện cho Luân thông báo, vào sáng 15-10-2009 Trưởng sẽ cùng ông Sỹ đi họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, trụ sở tại quận 1 và đây sẽ là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch. Do đó ngay đêm 14-10-2009 Luân tập hợp đàn em gồm: Nguyễn Thế Việt, Trần Văn Khoa (tự Khoa thầy giáo, SN 1977, ở tỉnh Vĩnh Phúc), Bùi Quốc Huy (tự Gấu, SN 1985, ở tỉnh Ninh Thuận), Ngô Trí Huẩn (SN 1986, ở tỉnh Hậu Giang) và Tấn, Chương (chưa rõ lai lịch) tại khách sạn Ha My thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM để bàn bạc. Tại đây, một kế hoạch chi tiết đã được thông qua và Việt thông báo, mỗi người tham gia sẽ nhận được tiền công 1,5 triệu đồng. Sáng 15-10 nhóm sát thủ đi trên 1 xe taxi và 2 xe gắn máy đến trước Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để phục kích, chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Khoảng 11h10 trưa 15-10-2009, ông Đặng Xuân Sỹ kết thúc cuộc họp và điều khiển xe gắn máy đi ra từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, lưu thông trên đường Hai Bà Trưng, quận 1. Khi ông Sỹ đi xe gắn máy đến trước nhà số 88 đường Hai Bà Trưng, thì Huẩn điều khiển xe gắn máy chở Chương ép sát. Từ phía sau, Chương rút dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng thắt lưng trái và mông trái của ông Sỹ. Dù bị thương tích nhưng ông Sỹ vẫn gắng gượng đuổi theo, tri hô “cướp! cướp!”. Lúc này Huy chở Tấn chạy lên chặn đầu xe của ông Sỹ, làm nhiệm vụ cản đường giúp đồng bọn tẩu thoát. Ông Sỹ gục xuống đường. Huy và Tấn va vào đầu một taxi đang lưu thông ngược chiều và ngã xuống đường. Người dân đã bắt giữ nóng Huy tại hiện trường. Ông Sỹ được đưa đi cấp cứu nhưng 2 ngày sau đã tử vong. Sau khi cơ quan công an vào cuộc, toàn bộ ổ nhóm trên cùng chủ mưu gây án là Ngô Quang Trưởng đã lần lượt bị sa lưới pháp luật.

Điều đáng nói là Luân và ổ nhóm của mình đã từng gây ra một vụ bắt giữ người trái pháp luật trước đó. Cụ thể đêm 31-5-2009 Luân cùng 7 đàn em đến chơi xóc đĩa ăn tiền tại một ngôi nhà ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Vì thua bạc nên Luân cho rằng anh Vũ Xuân V (nhà cái) chơi bạc bịp, nên chỉ đạo đàn em đã 2 lần dùng vũ lực bắt giữ để buộc anh V chung chi số tiền 260 triệu đồng.                           

Duy Kiên