Giám đốc lừa bán nhà trên giấy

(ANTĐ) - Là Giám đốc Công ty CP Thương mại 559, Lê Quốc Hướng (SN 1953; trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rêu rao có khả năng mua được nhà đất ở các khu đô thị mới. Tuy nhiên, đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của đối tác.

Giám đốc lừa bán nhà trên giấy

(ANTĐ) - Là Giám đốc Công ty CP Thương mại 559, Lê Quốc Hướng (SN 1953; trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rêu rao có khả năng mua được nhà đất ở các khu đô thị mới. Tuy nhiên, đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của đối tác.

Cơ quan công an làm rõ, thông qua lái xe của mình, Hướng đã quen biết với bà Nguyễn Thị Phương hành nghề đông y, trú ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bà Phương nói với Hướng có thể mua được 20 lô đất biệt thự tại Dự án Khu đô thị Dương Nội nên đối tượng đã đứng ra nhận bán cho Công ty CP Phát triển nhà ở Hà Nội số 41 và cá nhân ông Phạm Kim Khôi là Giám đốc của công ty này một số lô đất tại đây. Sau khi thỏa thuận, ông Khôi đồng ý mua 15 lô đất biệt thự tại Khu đô thị Dương Nội. Bên cạnh đó, Hướng còn cam kết bán cho ông Khôi 30 căn hộ chung cư tại Khu đô thị mới Mỹ Đình.

Lê Quốc Hướng trong phiên tòa sơ thẩm

Lê Quốc Hướng trong phiên tòa sơ thẩm

Theo đó, tổng  số tiền Hướng nhận đặt cọc của ông Khôi để bán nhà và đất trong hai dự án này là 11,2 tỷ đồng. Tiến hành xác minh CQĐT làm rõ, Công ty TNHH tập đoàn Nam Cường không hề có quan hệ mua bán hay ủy quyền giao dịch các lô đất tại Dự án Khu đô thị Dương Nội cho Công ty CP Thương mại 559 do Lê Quốc Hướng làm giám đốc.

Đối với nhà ở tại Khu đô thị mới Mỹ Đình, Hướng khai đặt mua của những người có tiêu chuẩn nhưng không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, Lê Quốc Hướng lại không hề đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã làm rõ giữa Công ty CP Phát triển nhà ở Hà Nội số 41 và Công ty CP Thương mại 559 không hề có giao dịch mua bán căn hộ tại Khu đô thị mới Mỹ Đình với Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Từ lời khai của bị hại cùng các chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, VKSND Hà Nội đã có đủ căn cứ cáo buộc và truy tố Lê Quốc Hướng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều  139-BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11-3, sau khi xem xét toàn bộ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của những người liên quan tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Quốc Hướng 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty CP Phát triển nhà ở Hà Nội số 41 và cá nhân ông Phạm Kim Khôi số tiền đã chiếm đoạt.

Trịnh Tuyến