Giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp

(ANTĐ) - Quy định về Chế độ hội họp trong hoạt động của CATP và các đơn vị thuộc CATP Hà Nội vừa được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP ký ban hành.

CATP Hà Nội:

Giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp

(ANTĐ) - Quy định về Chế độ hội họp trong hoạt động của CATP và các đơn vị thuộc CATP Hà Nội vừa được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP ký ban hành.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, quy định này nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của CATP và công an các cấp; đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng công an các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và công tác trong tình hình mới.

Theo quy định, các đơn vị chỉ tiến hành cuộc họp khi thực sự cần thiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng công an các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm. “Không dùng cuộc họp để thay cho việc ra các quyết định quản lý, điều hành” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh nêu rõ.

Các hội nghị phải được dự kiến trước trong chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và phải được chuẩn bị kỹ về nội dung; thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề, công việc cần xử lý một cách hợp lý, phù hợp; hạn chế đến mức thấp nhất việc tổ chức hội họp tập trung, triệu tập đông thành phần; cần tăng cường trao đổi thông tin bằng văn bản và qua hệ thống mạng máy tính... để giảm bớt các cuộc họp không cần thiết - đó là những nguyên tắc tổ chức cuộc họp được nêu rõ trong quy định này.

Minh Châu