“Giảm 50% tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em vào năm 2010”
(ANTĐ) - Đó là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Kế hoạch 20 của UBND thành phố Hà Nội về “Triển khai thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn Hà Nội năm 2009”. Hôm qua 25-2, Kế hoạch 20 đã được UBND thành phố quán triệt đến các ngành, lực lượng chức năng.
Cơ quan công an đấu tranh với đối tượng “buôn người” |
Kế hoạch 20 là sự cụ thể hóa, nối dài việc quán triệt và triển khai chỉ đạo của Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.
Một mục tiêu quan trọng của kế hoạch là tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chức năng, phát huy mọi khả năng để phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em. Ngoài quyết tâm cụ thể là giảm 50% tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em vào năm 2010, Kế hoạch 20 còn định hướng cho cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân sớm trở về đoàn tụ gia đình, xã hội.
Theo ông Đào Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Kế hoạch 20 đã xây dựng được nhiều biện pháp quyết liệt để đấu tranh với tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Đó là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng nhanh chóng kết thúc điều tra, đưa ra xét xử điểm, xử lưu động các vụ án xảy ra, đồng thời xử lý nghiêm khắc đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây “buôn người”.
Với vai trò chủ công trong công tác đấu tranh, các lực lượng CATP Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Văn phòng Interpol Việt Nam để phối hợp với các nước có liên quan trong trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt đối tượng, giải cứu nạn nhân và truy nã tội phạm lẩn trốn. Lãnh đạo thành phố cũng đã phân công trách nhiệm đối với UBND các quận, huyện, phải tạo điều kiện quan tâm, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về, sớm tái hòa nhập cộng đồng.
M.Hà