Giải quyết mâu thuẫn bằng dao nhọn và ống tuýp sắt

ANTD.VN - CAQ Tây Hồ, Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí giữa hai nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ...

Nhóm đối tượng gồm Nguyễn Hồng Quân (SN 2004) và Hà Ngọc Trung (SN 2003), cùng trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Duy Hưng (SN 2001) và Nguyễn Hoài Sơn (Sơn "Bằng" - SN 2002), Nguyễn Ngọc Tùng An (SN 2003), Phùng Thế Sơn (Sơn "cá mắm"), Lê Văn Linh (SN 2002), Cấn Đức Đạt (SN 2003), cùng trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; Trần Duy Hải (SN 2003), Nguyễn Đức Minh (SN 2003), cùng trú tại Ba Đình và Dương Minh Hiếu cùng một số đối tượng liên quan chưa rõ họ - tên, tuổi, địa chỉ cụ thể.

Hai đối tượng trong nhóm giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

Khoảng 12h30 ngày 17-1-2019, Cấn Đức Đạt có nick facebook là (Đạt bé) cùng nhóm bạn gồm 6 người là Hoàng, Hải "béo", Linh, Quân và bạn gái là Linh Chi đang ngồi uống trà chanh tại quán vỉa hè phố Trịnh Công Sơn thì thấy bàn bên cạnh có 3 người, trong đó có Long đang ngồi uống nước. Tại đây, Long và Đạt cho rằng đã nhìn đểu nhau, nên hai bên lao vào đánh nhau.

Sau vụ giải quyết mâu thuẫn nói trên, các đối tượng đã không dừng lại mà tiếp tục lên mạng xã hội facebook hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 18h cùng ngày, các đối tượng trên đã hẹn nhau tại khu vực đường ven hồ, sau đó lại hẹn đến một địa điểm khác tại đầu phường Phú Thượng.

Tại đây, các nhóm của Đạt đã mang theo dao nhọn, ống tuýp sắt. Thấy đối phương mang theo hung khí, nhóm của Quân bỏ chạy về đường An Dương Vương, hướng đường Âu Cơ.  Tại đây, Quân bị Đạt chém gây thương tích. Ngay sau đó, Quân được đưa vào bệnh viện Nam Thăng Long cấp cứu.

Qua điều tra, CAQ Tây Hồ  triệu tập các đối tượng cố ý gây thương tích gồm: Cần Đức Đạt, Nguyễn Đức Minh, Trần Duy Hải. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Giám định thương tích sơ bộ ban đầu của Trung tâm pháp Y Hà Nội, được biết đối với thương tích của Quân là 13%.

Hiện CAQ Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.