Giải cứu bé trai 3 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

ANTD.VN - Sáng 6-1, tại cầu Bắc Luân, tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và CATP Móng Cái, phối hợp, tiếp nhận từ Cục Công an TP Đông Hưng(Trung Quốc), 1 bé trai bị lừa bán sang Trung Quốc. 

Nạn nhân bị lừa bán là bé N.D.K (3 tuổi), trú tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, ngày 2-12-2016, chị N.T.Đ.T (33 tuổi), mẹ cháu K., có mời ông Chuang Kuo Jen (người Đài Loan, Trung Quốc) là thầy phong thủy đến xem phong thủy mặt bằng công ty.

Đến khoảng 19h cùng ngày, chị T. đưa ông Jen về khách sạn số 53 Võ Trường Toàn, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh nghỉ ngơi. Lúc này, cháu K. đi cùng mẹ. Khi đến khách sạn, ông Jen nói với chị T. cho cháu K. ở lại khách sạn ngủ để sáng mai đưa đi chơi.

Sáng 4-12, chị T. quay lại khách sạn thì được biết ông Jen  đã thanh toán trả phòng từ đêm 2-12, rồi nhờ người tìm cách đưa bé K. theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sự việc lập tức được trình báo đến Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an.

Cục Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phối với Công an Trung Quốc xác minh, điều tra và giải cứu cháu K. bị  bán tại khu Nam Hải, TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ.