Giả danh nhà báo chỉ với chiếc thẻ nhân viên

ANTĐ - Công an huyện Trạm Tấu – Yên Bái cho biết đã vừa xử phạt hành chính và trục xuất đối tượng Chu Việt Dũng, SN 1979 ra khỏi địa phương về hành vi giả danh nhà báo.

Trước đó, trong thời gian từ tháng 7/2012 Dũng đã giả danh là phóng viên của báo Đời sống và Pháp Luật  đến liên hệ với nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau trên địa bàn huyện Trạm Tấu để làm việc. Mục đích của việc giả danh phóng viên của Dũng để nhằm kiếm “phong bì”, quà biếu, gợi ý bồi dưỡng nhuận bút, đặt phòng nghỉ, liên hệ xe đưa đón phục vụ tác nghiệp.

Đối tượng Chu Văn Dũng

Khi  kiểm tra, phát hiện Dũng không có thẻ nhà báo cũng như các giấy tờ liên quan chứng minh là phóng viên, cơ quan công an huyện Trạm Tấu đã triệu tập Dũng đến trụ sở thẩm vấn.

Tại đây, Dũng khai nhận, có công tác tại báo Đời sống và pháp luật từ năm 2008 cho đến cuối năm 2011 thì nghỉ việc. Từ đó, Dũng đã nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc dùng tấm thẻ nhân viên mang tên Chu Việt Dũng – số DSPL – 136, báo Đời sống và pháp luật, có địa chỉ tại tòa nhà 62, Nguyên Hồng, Hà Nội đến những cơ quan đơn vị để lấy thông tin, tài liệu viết bài.

Để tránh khỏi bị nghi ngờ, Dũng thường trực tiếp liên hệ với lãnh đạo địa phương rồi gặp gỡ các ban ngành, cơ quan đơn vị thông qua cac buổi giao lưu. Từ năm 2011 đến nay, Dũng đã nhiều lần đến liên hệ làm việc với hàng loạt các cơ quan khác tại các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ- Yên Bái và huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai. Trong qua trình điều tra, cơ quan công an cho biết chưa phát hiện Dũng có hành vi cưỡng ép, tống tiền mà Dũng chỉ lợi dụng danh nghiã nhà báo để nhận tiền bồi dưỡng. Do vậy Dũng chỉ bị phạt hành chính và trục xuất ra khỏi địa bàn huyện.