Giả danh Đại tá quân đội để lừa đảo
(ANTĐ) -Ngày 21-5, CAH Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng An ninh Quân khu 1, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Biên, SN 1944, quê quán Hải Dương, hiện trú tại huyện Đồng Hỷ, đã giả danh Đại tá quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Vị Đại tá rởm
Tháng 2-2008, tại xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bỗng dưng xuất hiện một văn phòng đề tên biển: “Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Văn phòng giới thiệu dự án...”. Người đại diện văn phòng này đi đâu cũng xưng tên là Nguyễn Hồng Biên, Đại tá quân đội - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12. Điều đặc biệt là trên biển tên của văn phòng đại diện có ghi các số điện thoại di động và điện thoại cố định, khi liên lạc tới số máy trên đều được tổng đài trả lời là không có thực. Những biểu hiện bất thường trên đã khiến Cơ quan An ninh Quân khu I và Công an huyện Đồng Hỷ chú ý.
Đối tượng Biên và tang vật thu giữ tại nhà |
Xác minh tại Cơ quan An ninh Quân khu I, Binh đoàn 12, CAH Đồng Hỷ được biết không có ai tên là Nguyễn Hồng Biên - Đại tá, Anh hùng LLVT ở Binh đoàn 12, được Binh đoàn cho mở Văn phòng đại diện tại Thái Nguyên. Như vậy, tấm biển văn phòng đại diện của Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tại số nhà 35, xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ là do Biên tự ý đặt ra.
Cũng qua xác minh tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương và phòng Thi đua khen thưởng của Cục Tư tưởng - Văn hóa cũng không có ai là Nguyễn Hồng Biên - Đại tá, Anh hùng lực lượng VTND. Ngày 21-5-2008, CAH Đồng Hỷ phối hợp với Phòng An ninh Quân khu I, đã bắt đối tượng Nguyễn Hồng Biên, SN 1944, có HKTT tại phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hiện đang tạm trú tại số nhà 35, xóm An Thái, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, về hành vi giả danh Đại tá quân đội nhân dân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, để mở Văn phòng đại diện của Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.
Tại nơi ở của Biên, cơ quan điều tra đã thu giữ rất nhiều Huân chương, Huy chương, Huy hiệu Đảng, biển số hiệu, quân hàm quân đội, phôi giấy chứng nhận tặng huy hiệu chiến sĩ và nhiều loại giấy tờ giả như Giấy chứng nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giấy chứng nhận sĩ quan quân đội, thẻ đảng viên, 2 con dấu giả mang tên: “Bộ đội Trường Sơn, Sư đoàn 471 - Đơn vị Anh hùng”, “Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 - Sư đoàn 471- Đơn vị Anh hùng”.
Chân tướng kẻ lừa đảo
Theo lời khai ban đầu của Biên, tất cả giấy tờ, con dấu và văn phòng công ty đều là giả mạo, mục đích để đi xin kinh phí làm nhà tình nghĩa và sử dụng con dấu giả để giao dịch hợp đồng với các cơ quan khác hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Biên đã sử dụng con dấu giả giao dịch hợp đồng với Chi nhánh Điện lực Đồng Hỷ để sử dụng điện cho văn phòng và lừa đảo một số đơn vị, cá nhân để chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, tháng 7-1999, Biên tự xưng là Đại tá, công tác tại Cục 3 - Bộ Công an đe dọa và yêu cầu gia đình ông Nguyễn Tuấn Khoa, thôn Hùng Thắng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đưa 10 triệu đồng cho Biên, nếu không con trai ông Khoa đang theo học tại trường An ninh sẽ rất khó vượt qua các kỳ thi. Sau khi đã chiếm đoạt được 5,2 triệu đồng và chưa kịp thực hiện hành vi tiếp theo thì Biên bị Công an xã Minh Tân, huyện Nam Sách bắt giữ. Thời gian đó Biên cũng đã lừa đảo nhiều người với thủ đoạn tương tự. Hiện CAH Đồng Hỷ - Thái Nguyên, phối hợp với Phòng An ninh Quân khu I đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Thanh Hải