Giả danh công an để chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - TAND quận Đồ Sơn, Hải Phòng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Khắc Hiển (SN 1986), trú ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng, về tội cưỡng đoạt tài sản. Nam thanh niên này vốn là công nhân bảo trì đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, khoảng 21h35 ngày 22-4-2016, CAP Hợp Đức (quận Đồ Sơn) tiếp nhận 2 đối tượng do người dân truy bắt về hành vi uy hiếp, chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Hân, trú tại phường Hợp Đức.

Danh tính 2 đối tượng là Phạm Khắc Hiển (SN 1986), trú ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng và Mạc Sơn Hùng (SN 1988), trú ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Cơ quan công an thu giữ 1 áo khoác bảo hộ lao động và ĐTDĐ của Phạm Khắc Hiển,  1 xe máy BKS: 16H2-7340 của Mạc Sơn Hùng, cùng 1 nhẫn, 1 lắc đeo tay của chị Nguyễn Thị Hân.

Phạm Khắc Hiển khai nhận Hiển cùng Mạc Sơn Hùng là công nhân Công ty Phát triển hạ tầng và tài chính Việt Nam, có nhiệm vụ tuần tra, bảo dưỡng một số hạng mục công trình và xử lý tình huống khẩn cấp trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Khoảng 18h45 ngày 22-4, Hiển cùng một số đồng nghiệp đi ăn nhậu. Đến 21h cùng ngày, khi trở về đến gầm đường cầu vượt cao tốc, Hiển thấy chị Hân đang đứng nói chuyện với một nam thanh niên, lập tức đến gần, cao giọng hỏi: “Chúng mày cặp bồ à?”. Chị Hân nói: “Chúng em chỉ là bạn”. Thấy Hiển có biểu hiện say rượu nên nhóm bạn anh ta can ngăn và đưa về lán nghỉ.

Đi được một quãng, Hiển gặp Mạc Sơn Hùng đi xe máy từ lán ra. Sau đó, 2 người này đuổi theo xe máy chị Hân đi một mình về phía quận Đồ Sơn và chặn lại. Lúc này, Hiển giới thiệu với chị Hân anh ta là… Cảnh sát cơ động đường cao tốc, rồi yêu cầu chị Hân về cơ quan giải quyết. Khi đó, Hiển nhìn thấy chị Hân đeo nhẫn và lắc tay bằng kim loại màu trắng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hiển đe dọa, buộc chị Hân phải tháo nhẫn và lắc tay. 

Lúc này, chị Hân trông thấy người nhà mình đi xe ô tô tải ngang qua. Bị người nhà chị Hân yêu cầu xuất trình giấy tờ, Hiển bỏ chạy. Còn lại Mạc Sơn Hùng bị giữ, rồi đưa đến cơ quan công an giải quyết. Phạm Khắc Hiển bỏ chạy được một đoạn cũng đã bị người dân khống chế, đưa đến cơ quan công an.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Hiển đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiển 15 tháng tù về tội danh trên. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Mạc Sơn Hùng không tham gia với Hiển đe dọa, uy hiếp chị Hân nên không xử lý.