Giả danh “cán bộ cấp cao” để lừa đảo

(ANTĐ) - Theo tin từ CAQ Hoàng Mai, cơ quan CSĐT - Công an quận vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được CAQ khám phá. Bằng thủ đoạn giả  danh cán bộ cấp cao của các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước, kẻ chủ mưu là Trần Ngọc Tín, trú tại Nhân Chính, quận Thanh Xuân cùng với Nguyễn Bá Mạnh, trú tại tổ 16, phường Định Công đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ.

Giả danh “cán bộ cấp cao” để lừa đảo

(ANTĐ) - Theo tin từ CAQ Hoàng Mai, cơ quan CSĐT - Công an quận vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được CAQ khám phá. Bằng thủ đoạn giả  danh cán bộ cấp cao của các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước, kẻ chủ mưu là Trần Ngọc Tín, trú tại Nhân Chính, quận Thanh Xuân cùng với Nguyễn Bá Mạnh, trú tại tổ 16, phường Định Công đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ.

Cụ thể, Tín đã mạo danh là cán bộ cấp cao xưng tên là Tuấn để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2.000 USD của chị Nguyễn Ngọc Anh, trú tại Hà Nội bằng việc nhận “lo giúp” cho chị đi lao động xuất khẩu. Khi thấy chị Ngọc Anh ráo riết gọi, hỏi rồi đòi lại tiền, Tín tìm cách tránh mặt và cho đồng bọn là Nguyễn Bá Mạnh, một đối tượng không nghề nghiệp thường xuyên tiếp xúc với chị Ngọc Anh khất lần.

Bằng thủ đoạn như trên, Tín và Mạnh đã “hứa” lo giúp cho con gái chị Đặng Thị Hoàn, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm đi lao động xuất khẩu, sau đó chiếm đoạt của chị Hoàn 35 triệu đồng. Để chị Hoàn không tố giác, Tín đã bảo Mạnh trực tiếp mang tiền đến trả, đồng thời gửi qua dịch vụ chuyển tiền trả cho chị Hoàn để  chị không tố cáo cơ quan công an.

Không chỉ lừa đảo lao động xuất khẩu, Tín còn giả danh là cán bộ cấp cao để xin việc hoặc xin chuyển công tác cho rất nhiều người hòng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm quen với những cán bộ trong các cơ quan chức năng như công an, hoặc các văn phòng...

Sau đó, Tín tạo ra những cuộc gặp gỡ để những vị cán bộ này gặp các nạn nhân trong các bữa ăn, những buổi chơi thể thao một cách tình cờ khiến người bị hại rất tin tưởng. Một trong những nạn nhân đó là bà Ngô Thị Luân ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.  Tín đã gợi ý xin cho con bà Luân vào công tác trong cơ quan với chi phí 100 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho gia đình bà Luân, Tín kể “vanh vách” tên, tuổi của những vị lãnh đạo đương thời như như thể rất thân thiết với Tín...

Có lần, Tín đã giả danh là cán bộ công an để lừa chiếm đoạt của chị Vũ Thị Mai Long, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bằng việc hứa hẹn “chạy” cho con trai chị đi nghĩa vụ trong công an. Chị Long mới đưa được cho Tín một phần tiền... Có trường hợp  2 chị em trong một gia đình trú ở Thái Thụy, Thái Bình đã bị Tín và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng việc chạy cho con họ vào trường Thiếu sinh quân.

Ngoài việc “đóng vai” cán bộ cấp cao, Trần Ngọc Tín còn tận dụng các mối quan hệ quen biết để chiếm đoạt tiền của họ. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Khắc Hợp, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Do quen biết với anh Hợp và được biết anh Hợp có nhu cầu mua bất động sản, Tín bàn bạc sẽ chung tiền với anh Hợp để mua một mảnh đất tại phố Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội.

Cả tin, anh Hợp đã đưa cho tên lừa đảo Tín số tiền là 2.800 USD cùng với 24 triệu đồng để góp vốn làm ăn... Anh Vương Anh Tuấn làm nghề lắp đặt, sửa chữa nội thất ôtô tại phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đã bị Tín cùng Mạnh lừa đảo bằng thủ đoạn đi ôtô tới cửa hàng, yêu cầu thay đổi, lắp đặt một số đồ nội thất với chi phí hơn 13 triệu đồng.

Sau khi được thay mới nội thất xe ôtô, Tín không lấy hóa đơn rồi phóng xe đi mất dạng. Khi anh Tuấn gặp Tín và Mạnh yêu cầu trả tiền, bọn chúng dùng “đầu gấu” đe dọa, khống chế khiến anh Tuấn hoảng sợ, không dám đòi nữa.

Đến nay, cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai đã xác định được 21 nạn nhân đã bị Tín và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt với tổng số tiền là 10.000 USD và 614 triệu đồng. Trong đó Nguyễn Bá Mạnh đã  tích cực tham gia thực hiện với Trần Ngọc Tín.

Ngoài hành vi lừa đảo, kẻ chủ mưu là Trần Ngọc Tín còn bị cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Mai khởi tố thêm về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Thu Ba