Gây va chạm giao thông còn truy sát nam sinh viên đến cùng

ANTD.VN - Biết bạn lái ô tô trên vỉa hè gây va chạm giao thông, thay vì giúp hoà giải, Quang Anh lại cùng nhiều đối tượng vác dao đuổi theo truy sát nam sinh viên.

Ngày 28-12, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Quang Anh (SN 1990, trú ở phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội “Giết người”. Đây là đối tượng còn sót lại sau vụ án truy sát nam sinh viên trên phố Trường Chinh từ giữa năm 2013.

Trước đó, HĐXX sơ thẩm làm rõ tối 18-6-2013, anh Lê Thành Nam (SN 1993, trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội, khi ấy là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) dựng xe đạp uống trà tại phố Trường Chinh. Cùng thời điểm, Bùi Hải Quân (bạn Nguyễn Quang Anh) điều khiển ô tô trên vỉa hè gây va chạm, làm đổ xe đạp của anh Nam.

Bị cáo Nguyễn Quang Anh tại phiên tòa

Ngay sau đó, anh Nam và Quân cãi cọ nhau. Tình cờ đi ngang qua đây, Nguyễn Quang Anh xen vào bên bạn và cùng lái xe ô tô đuổi đánh nam sinh viên nhưng không đuổi được. Quay lại quán trà, Quân đe dọa chủ quán không cho anh Nam lấy xe đạp.

Ít phút sau, một số đối tượng là bạn của Quân và Quang Anh cũng nhanh chóng có mặt tại quán nước ở phố Trường Chinh. Biết chuyện Quân vừa va chạm giao thông, các đối tượng vừa xuất hiện liền cùng Quang Anh cầm dao đi tìm nam sinh viên để đánh.

Phát hiện anh Nam đang nấp tại một nhà dân ở phố Trường Chinh, Quang Anh cùng 2 đối tượng liền xông vào tận nhà người dân này đánh, chém nam sinh viên gục ngã tại chỗ. Sau đó, do được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên anh Nam bảo toàn được mạng sống.

Sau khi vụ án xảy ra, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ và bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Riêng Quang Anh đã bỏ trốn cho tới ngày 30-7-2016 mới bị bắt giữ. Quá trình giải quyết vụ án, mặc dù bị thương tích khá nặng, song bị hại từ chối giám định thương tích, đồng thời không yêu cầu bồi thường gì.

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội xác định, bị cáo Quang Anh không trực tiếp đánh, chém bị hại nhưng hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS với vai trò giúp sức. Hành vi tội phạm của bị cáo cùng đồng bọn thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn và phạm tội đến cùng.

Và việc anh Lê Thành Nam may mắn không chết là nằm ngoài ý thức cũng như mong muốn của bị cáo cùng đồng phạm. Do đó khép lại vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Quang Anh mức án nghiêm khắc nêu trên.