Gây án mạng khi đi giải quyết mâu thuẫn cho đàn anh

ANTĐ - Cùng đàn anh đến nhà trọ anh Trần Văn Ân để giải quyết mâu thuẫn, không nói chuyện được bằng lời, Đặng Quốc Bảo đã dùng dao đâm anh Ân dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 22-5, 3 đối tượng gồm: Đỗ Văn Tèo (SN 1989, trú tại ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Đỗ Thành Tài (SN 1986, trú tại ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP Biên Hoà) và Đặng Quốc Bảo (SN 1997, trú tại ấp Miểu, xã Phước Tân, TP Biên Hoà) kéo nhau đến nhà trọ của anh Trần Văn Ân (SN 1981) tại tổ 8, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP Biên Hoà để giải quyết mâu thuẫn cá nhân trước đó giữa Tèo và anh Ân.

Tại đây, hai bên cãi nhau rồi xảy ra xô xát thì Đặng Quốc Bảo dùng dao nhọn mang theo đâm 1 nhát vào bụng anh Ân gây thương tích và tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến 8h ngày 23-5, Đặng Quốc Bảo đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, điều tra truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.