Gặp Cảnh sát Cơ động, đối tượng quanh co nói 'nhặt được' ma túy nên cầm trên tay

ANTD.VN - Bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) áp sát bất ngờ, nam thanh niên cầm lái xe máy không kịp phi tang gói ma túy cầm sẵn trên tay. Sau đó, đối tượng quanh co "nhặt được" trên đường, song đã bị lực lượng làm nhiệm vụ đấu tranh tới cùng, làm rõ bản chất sự việc.

Đêm 26-4-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Cầu Giấy theo kế hoạch.

Tới 23h50, ở khu vực phố Nguyễn Khánh Toàn, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi vừa dừng xe, đối tượng cầm lái vẫn khum lòng bàn tay trái, giấu một vật gì đó. Lập tức, cán bộ của tổ CSCĐ nhanh chóng áp sát, nắm chặt cổ tay và yêu cầu người này đưa vật bất thường ra. Đây là một gói nilon có kích thước 4x4 cm, chứa các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Dù còn rất trẻ, nam thanh niên đã sử dụng ma túy đá và quanh co, gian dối

Lúc này, nam thanh niên quanh co, nói rằng đây là gói "nhặt được", không biết là gì. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh tại chỗ, với những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng, đối tượng đã phải thừa nhận đó là gói ma túy đá, do anh ta mua về để sử dụng.

Danh tính của nam thanh niên tàng trữ ma túy được làm rõ là Phạm Văn Sỹ (SN 2002; trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tại chỗ, Sỹ tự thú nhận rằng, y được "mách nước" cứ cầm ma túy trên tay, nếu gặp cảnh sát thì phi tang ngay. Tuy nhiên, tổ CSCĐ đã áp sát rất nhanh, khiến Sỹ không kịp thực hiện ý đồ.

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Những đối tượng tàng trữ ma túy thường rất quanh co. Khi bị phát hiện hành vi phạm pháp, họ luôn lấy lý do nhặt được, không biết là gì... Tuy nhiên, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm, nên kiên quyết đấu tranh tới cùng, để làm rõ sự việc".

Sau đó, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Quan Hoa để xử lý theo quy định của pháp luật.