Gã "xe ôm" chở khách vào chỗ vắng đòi "quan hệ", không được quay sang cướp tài sản

ANTD.VN - Ngày 31-10, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện (CAH) Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Nhinh, để phục vụ công tác điều tra vụ án hiếp dâm, cướp tài sản…

Đối tượng Nhinh tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, ngày 25-10-2019, Cơ quan CSĐT - CAH Thọ Xuân tiếp nhận tin báo của chị Cầm Thị Ch (sinh năm 1971, trú tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị đối tượng hành nghề "xe ôm" chở vào chỗ vắng để hiếp dâm, cướp tài sản.

10h cùng ngày, chị Ch đi "xe ôm" từ phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa về nhà ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. Trên đường đi đến địa phận xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, chị Ch bị gã đàn ông lái "xe ôm" chở vào khu vực đồi mía, ở thôn 2, xã Xuân Thắng. Tại đây, đối tượng đòi chị Ch phải cho quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, gã "xe ôm" bị chị Ch chống trả quyết liệt, nên không thực hiện được hành vi hiếp dâm và quay sang cướp chiếc túi xách của nữ hành khách. Sau khi lục lọi lấy trong túi số tiền hơn 9, 8 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S màu đen, đối tượng vứt lại túi xách và lên xe máy bỏ đi.

Đến 15h ngày 27-10, CAH Thọ Xuân đã xác định được danh tính đối tượng thực hiện hành vi “Cướp tài sản” của chị Ch là Trần Văn Nhinh (sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương).

Ngay lập tức, Cơ quan CSĐT - CAH Thọ Xuân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nhinh tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.