Đường đi của 18 bánh heroin và "kịch bản" vận chuyển tinh vi

ANTĐ -Cơ quan CSĐT- CAQ Tây Hồ, Hà Nội, vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Tây Bắc về Hà Nội.

Hai đối tượng nằm trong đường dây là Trần Văn Huy (SN 1974) có HKTT tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương và Đỗ Ngọc Trang (SN 1985) có HKTT tại Ea Kar- Đăk Lăk đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy từ lâu. 

Thực hiện kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 17-10, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CAQ Tây Hồ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Xuân Mai, Hà Nội, phát hiện đối tượng đi xe máy với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra.  

Đối tượng có ý định bỏ chạy, tuy nhiên đã bị tổ công tác vây bắt.

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong các khe, cốp của xe có cất giấu 18 bánh heroin. Qua khai thác nóng, đối tượng khai nhận có tên Đỗ Ngọc Trang quê quán ở Đak Lak đang vận chuyển ma túy cho Trần Văn Huy quê ở Hải Dương.

Trước nhưng thông tin do Trang khai nhận tổ công tác tiếp tục đón lõng truy bắt đối tượng Trần Văn Huy khi y đang điều khiển xe ô tô chạy trốn đến đường cao tốc Láng- Hòa Lạc.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận: Huy bàn với Trang lên Tây Bắc vận chuyển ma túy. Khi đến điểm đã hẹn là km153 Quốc lộ 6, sẽ thấy chiếc xe Airblade màu đỏ mang BKS 29L1-144.04 cắm sẵn chìa khóa vào ổ, chỉ việc phóng thẳng về Hà Nội là xong. Và đối tượng Trang đã thực hiện đúng “kịch bản” tinh vi đó, nhưng vẫn bị phát hiện bắt giữ.

Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng trong đường dây ma túy lớn này.

Những hình ảnh đầu tiên về "kịch bản" vận chuyển 18 bánh heroin của hai đối tượng.

Chiếc xe chở 18 bánh heroin bị Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CAQ Tây Hồ, Hà Nội) bắt giữ

Đối tượng Trần Văn Huy

Đối tượng Đỗ  Ngọc Trang và tang vật

Cơ quan Công an thực hiện niêm phong số ma túy

Đối tượng Trang cùng tang vật

18 bánh heroin được cất giấu quanh cốp xe, và trong đèn pha

Cơ quan Công an đang giám định số tang vật.