Đường dây ma túy lớn bị triệt phá từ chiếc áo ngực trên người thiếu nữ

ANTD.VN - Nhét 20 viên ma túy vào áo ngực, Ngân rời nhà trọ đi giao dịch. Tuy nhiên, thiếu nữ này đâu biết rằng “nhất cử, nhất động” của mình đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng đánh án...

Từ kết quả điểu tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa Nguyễn Hoàng Lan (SN 1971), trú ở phường Khương Đình; Nguyễn Đức Anh (SN 1993), ở phường Thanh Xuân Trung và Nguyễn Tuyết Ngân (SN 1996), trú phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiếp đến, Lê Anh Tuấn (SN 1977), trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng; Cao Xuân Trường (SN 1971), ở phường Thịnh Quang; Nguyễn Hoài Nam (SN 1982), trú phường Phương Mai, quận Đống Đa và Nhữ Thu Hằng (SN 1992), ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội cũng cùng bị truy tố về tội danh trên.

Mẹ con Nguyễn Tuyết Ngân (hàng trên) cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, hồi 23h30 ngày 21-1-2016, tại phố Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Tuyết Ngân cất giấu 20 viên nén ma túy tổng hợp trong chiếc áo lót ngực mặc trên người.

Lúc này, Ngân vừa mở cửa một ngôi nhà ở phố Khương Thượng để ra ngoài giao dịch ma túy với bạn trai. Ở bên trong, Nguyễn Đức Anh cũng đang có mặt với tư cách người đứng ra thuê nhà cùng với Nguyễn Tuyết Ngân.

Ngay khi bị phát hiện quả tang, thiếu nữ cất giấu ma túy trong áo ngực thừa nhận 20 viên nén hình chữ T là của Nguyễn Hoàng Lan (mẹ Ngân). Từ lời khai của Ngân và Đức Anh, lực lượng đánh án lập tức khám xét khẩn cấp ngôi nhà ở phố Khương Thượng, quận Đống Đa.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ hơn 10.643 gram ma túy các loại gồm: Methamphetamine, Katamine và MDMA. Thời điểm ngôi nhà ở phố Khương Thượng bị khám xét, Nhữ Thu Hằng cũng bất ngờ đến đây mua ma túy và biết không thể thoát nên xin tự thú từng 3 lần mua ma túy của Nguyễn Đức Anh.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Tuyết Ngân tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan công an thu giữ thêm 45 viên nén MDMA (10,510 gram ma túy) nữa.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an làm rõ từ năm 2015, Nguyễn Hoàng Lan cùng Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Tuyết Ngân, Cao Xuân Trường,  Lê Tuấn Anh,  Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Giang, Vương Anh Đức (hiện bỏ trốn) đã tổ chức một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Nội vào TP HCM với số lượng đặc biệt lớn.

Trong đó, Lan giữ vai trò cầm đầu và chỉ đạo Đức Anh và con gái thuê ngôi nhà ở phố Khương Thượng làm tụ điểm tập kết ma túy, trước khi đưa vào TP HCM tiêu thụ. Lan cũng phân công Đức Anh chịu trách nhiệm quản lý kho ma túy, lấy ma túy giao cho khách, theo dõi số lượng ma túy đã tiêu thụ và thu, rút tiền mua bán hàng quốc cấm qua tài khoản của Ngân...

Đối với Lê Tuấn Anh thì được giao nhiệm vụ thay “bà trùm” điều hành việc mua bán ma túy tại TP HCM, mỗi khi Lan ra Hà Nội. Các đối tượng còn lại là Nguyễn Hoài Nam, Cao Xuân Trường, Nguyễn Văn Giang và Vương Anh Đức thì thường xuyên được Lan giao nhiệm vụ mang ma túy đi giao dịch với khách hàng.

Kết quả điều tra đã chứng minh, tính đến thời điểm đường dây ma túy từ Hà Nội vào TP HCM bị triệt phá (tháng 1-2016), Nguyễn Hoàng Lan và đồng bọn đã mua bán tổng cộng hơn 16.250,215 gram (hơn 16,2 kilogram) ma túy các loại.

Trong đó, “bà trùm” và 4 đồng phạm phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số lượng ma túy đã mua bán. Kế đến, Nguyễn Hoài Nam phải chịu trách nhiệm về 50 gram ma túy đã mua bán và Nhữ Thu Hằng phải chịu trách nhiệm về 30 gram ma túy mua bán với nhóm Lan.

Mặc dù khai mở phiên tòa, đưa Nguyễn Hoàng Lan và đồng bọn ra xét xử sơ thẩm, song phiên xử này đã phải trả hồ sơ điểu tra bổ sung và giám định sức khỏe tâm thần đối với “bà trùm”. Lý do là có thông tin cho rằng người đàn bà cầm đầu đường dây ma túy từ Hà Nội vào TP HCM vốn mắc bệnh tâm thần.