Được thuê dọn dẹp theo giờ, nhân viên vệ sinh trộm cắp vàng của chủ

ANTD.VN - Được thuê dọn dẹp vệ sinh theo giờ, lợi dụng lúc chủ nhà không để ý, Phượng mở két cuỗm đi nhiều nhẫn, dây chuyền, lắc vàng đem bán lấy tiền tiêu xài.

  Nguyễn Minh Phượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra

Ngày 18-5, cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Phượng (SN 1981, quê xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, từ tháng 5-2016 đến nay, Phượng được giới thiệu đến dọn vệ sinh theo giờ cho gia đình bà Trần Thị Minh (SN 1964, phường Điện Biên, quận Ba Đình).

Ngày 7-4, Phượng được chị Minh gọi đến dọn vệ sinh nhà ở. Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của vợ, chồng gia chủ, Phượng quan sát thấy chủ nhà đang làm việc ở tầng dưới nên nảy ý định trộm cắp tài sản. Nhiều lần trước đó, thấy chị Minh thường hay để chùm chìa khóa két ở giường nên Phượng tiến lại tìm kiếm và phát hiện chùm chìa khóa để trên cửa sổ nên lấy rồi thản nhiên mở két.

Việc mở  khá dễ dàng vì  gia đình chị Minh in sẵn mã két ra giấy, dán vào thành két để “tiện” nhớ. Chỉ bằng vài thao tác, Phượng đã khoắng được 2 dây chuyền, 1 lắc đều là vàng ta; 3 miếng vàng ta (mỗi miếng 1 chỉ); 3 nhẫn vàng ta và 1 viên đá hình chóp để trong hộp đen.

Sau khi lấy được số tài sản trên, Phượng giấu vào túi rác và đóng két lại rồi làm việc bình thường. Dọn dẹp xong, Phượng mang về cất giấu tại nhà trọ tại khu TT Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hành vi trộm cắp của Phượng chưa bị phát hiện nên khi cần dọn dẹp, chị Minh vẫn gọi Phượng đến giúp. Theo lịch, sáng 4-5, Phượng đến nhà chị Minh để dọn dẹp nhưng do có việc đột xuất, chị Minh hẹn Phượng hôm sau quay lại. Ngựa quen đường cũ, Phượng quan sát thấy nhà chị Minh không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau khi đột nhập vào nhà, Phượng lên tầng 2, tiến lại phòng ngủ của vợ, chồng chị Minh lục soát lấy được chiếc hộp nhựa, bên trong có một số nữ trang bằng vàng, liền cất cả hộp vào túi rồi nhanh chân “chuồn” mất.

Về đến nhà trọ, Phượng mở hộp nhựa kiểm tra thấy bên trong có 2 sợi dây chuyền vàng; 2 nhẫn vàng và 1 đôi khuyên tai ngọc trai cùng một số viên đá trang sức khác. Ngày 5-5, Phượng  mang 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và 2 miếng vàng, loại 1 chỉ/miếng đến một cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa bán được gần 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên Phượng dùng tiêu xài cá nhân hết.

Đối với gia đình chị Minh, sau khi phát hiện kẻ gian trộm cắp toàn bộ số tài sản trên đã tá hỏa đến cơ quan Công an trình báo. Sau khi tiếp nhận vụ việc từ phía CAP sở tại, các trinh sát Đội CSHS- CAQ Ba Đình đã phối hợp với CAP Điện Biên điều tra, truy bắt đối tượng.

Quá trình thu thập chứng cứ, rà soát các đối tượng liên quan, trong đó nổi lên Nguyễn Minh Phượng là đối tượng khả nghi nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bí mật theo dõi Phượng. Qua cách ăn mặc cũng như tiêu tiền đã khiến cho Phượng ngày một lộ rõ chân tướng chính là thủ phạm trộm cắp số tài sản của gia đình chị Minh.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 11-5, cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình đã triệu tập Phượng đến cơ quan công an làm việc. Sau gần một ngày đấu tranh, Nguyễn Minh Phượng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tổng số tài sản Phượng trộm cắp của gia đình chị Minh có trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh Phượng, cơ quan điều tra đã thu giữ  được một số tài sản do đối tượng trộm cắp của gia đình chị Minh. Đối với 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và 2 chỉ (có trị giá khoảng 20 triệu đồng), Phượng đã đem bán, cơ quan điều tra chưa thu hồi được.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.