Dùng xe rơ-mooc vận chuyển hàng trăm Iphone 5 rởm

ANTĐ - Từng bị xử lý về hành vi vận chuyển điện thoại di động nhập lậu, Mạnh tái phạm với thủ đoạn “quái” hơn.
Chiều 16-4, trên tuyến quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, tổ công tác CAH Thủy Nguyên phát hiện, kiểm tra chiếc xe rơ-mooc BKS: 14C-062.42 có biểu hiện nghi vấn. 
Người điều khiển xe là Hà Đại Dương, SN 1985, HKTT huyện Thái Thụy, Thái Bình. Khi cửa xe rơ-mooc mở ra, lực lượng chức năng xác định có rất nhiều thùng car-ton bên trong chứa điện thoại di động cùng phụ kiện. Tổng số điện thoại gồm 700 chiếc với hơn 50 chủng loại, ghi nhãn mác Trung Quốc nhưng lại “đính” thương hiệu của các dòng điện thoại cao cấp như Iphone 4, Iphone 5...

Một phần số điện thoại lậu bị thu giữ

Qua đấu tranh. Hà Đại Dương khai chủ lô điện thoại trên là Trịnh Đình Mạnh, 49 tuổi, HKTT phường Môn Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Điều đáng lưu ý, trước đó 3 tháng, đối tượng Mạnh từng bị CAH Thủy Nguyên xử lý về hành vi vận chuyển điện thoại di động lậu. Phi vụ trước, Mạnh đã vận chuyển 300 chiếc điện thoại di động lậu.

Theo lời khai của “đầu nậu” này, số điện thoại di động trên được mua với giá rất rẻ bên Trung Quốc, và khi về Việt Nam sẽ được “đính” nhãn mác sản phẩm thương hiệu cao cấp, và bán với giá rất cao. Chính vì lợi nhuận lớn mà trong vòng 3 tháng, Trịnh Đình Mạnh đã “ngựa quen đường cũ”.