Dùng súng uy hiếp chủ nợ

ANTĐ - CQĐT CATP Hà Nội ngày 31-7 cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ, đối tượng liên quan đến vụ nổ súng, xảy ra ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, hôm 13-7.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 13-7, CAQ Long Biên nhận được thông tin, tại khu vực đê sông Đuống, thuộc tổ dân phố số 1 phường Phúc Lợi, xảy ra vụ nổ súng. Người bị hại là anh D. (SN 1983), trú ở phường Phúc Lợi, bị uy hiếp bằng nhiều phát đạn, nhưng may mắn không bị thương.

Quá trình điều tra, CAQ Long Biên phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội xác định nguyên nhân và đối tượng nổ súng. Trước đó, trong khi đi dạo gần nhà, anh D. gặp Trần Đức Lập (SN 1989), trú ở tổ 1 phường Phúc Lợi. Anh D. nhắc, đòi Lập số tiền đang nợ, dẫn đến việc 2 người cãi cọ, mâu thuẫn.

Lập đã chạy về vị trí đang đỗ xe máy, mở cốp lấy khẩu súng dạng súng rulo, nhắm bắn anh D. nhưng không trúng. Hoảng sợ, anh D. bỏ chạy vào nhà một hộ dân gần đó ẩn nấp. Lập tiếp tục đuổi theo, giơ sung bóp cò mỗi khi anh D. xuất hiện ra ngoài. Ít phút sau, đối tượng bỏ trốn.

Quá trình điều tra, khám  nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu được 1 đầu đạn chì và 1 viên đạn. Khẩn trương truy xét, một ngày sau, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ Trần Đức Lập khi đang lẩn trốn ở Thái Bình.