Dùng súng bắn người để giải quyết mâu thuẫn

ANTD.VN - Bực tức với chủ quán cà phê, Dương điều khiển xe máy đến khu vực nghĩa địa thôn 6, xã Ea H’Mlây lấy khẩu súng dạng AK rồi quay lại. Vừa thấy chủ quán cà phê, Dương giương súng bóp cò...

Chiều 5 – 2, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1984), trú ở thôn 5, xã Ea Mlây, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk  về 2 tội danh Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương tai phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào chiều ngày 15-8- 2017, sau khi cùng 5 người bạn uống hết khoảng 3 lít rượu đế tại nhà của mình, Dương cùng bạn tiếp tục rủ nhau qua trạm bảo vệ rừng ở gần nhà uống rượu tiếp.

Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, Dương đến quán cà phê của nhà anh Trương Đức Thảo (SN 1981) trú cùng thôn để uống nước. Tại đây sau một lúc nói chuyện, giữa Dương và anh Thảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người xung quanh can ngăn.

Do trong lòng vẫn ấm ức, Dương điều khiển xe máy đến khu vực nghĩa địa thôn 6, xã Ea H’Mlây lấy khẩu súng dạng AK (Dương khai nhặt được trong rừng trước đó) rồi quay lại quán cà phê. Vừa thấy anh Thảo, Dương đã chĩa súng bắn làm viên đạn xuyên thủng hai má của anh Thảo. Nạn nhân bỏ chạy ra sau nhà và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Dương bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Dương đã ra công an huyện đầu thú. Anh Thảo được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, theo kết quả giám định, anh Thảo bị thương tật 25%.

 Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương 8 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.