Dùng ô tô vận chuyển 8kg ma túy đá, 5 bánh heroin hai cha con sa lưới

ANTD.VN -Kiểm tra chiếc xe ô tô của Ai và con trai, cơ quan công an phát hiện số lượng ma túy “khủng” gồm 5 bánh heroin, 8kg ma túy đá và 400 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 30-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua đó bắt giữ hai đối tượng là Quang Văn Ai (41 tuổi) và Quang Văn Toàn (19 tuổi) trú bàn Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Dùng ô tô vận chuyển 8kg ma túy đá, 5 bánh heroin hai cha con sa lưới ảnh 1Quang Văn Ai và tang vật tại cơ quan công an (ảnh CACC)

Theo đó, thời gian gần đây, nhận thấy có một số đối tượng có hành động đưa ma túy từ Lào về Việt Nam rồi đưa ra các tỉnh miền bắc tiêu thụ. Cơ quan công an đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 29-12, nguồn tin từ các trin sát báo về khả năng đường dây này sắp có chuyến hàng lớn nên ban chuyên án đã triển khai lực lượng mật phục để vây bắt. Đến 20h30’ cùng ngày, khi chiếc ô tô màu đen nghi vấn chạy qua dốc Bậm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, thì bị lực lượng công an yêu cầu kiểm tra.

Dùng ô tô vận chuyển 8kg ma túy đá, 5 bánh heroin hai cha con sa lưới ảnh 2

Chiếc xe mà cha con Ai và Toàn dùng để vận chuyển ma túy (ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Các đồng chí trong ban chuyên án phát hiện dưới gầm ghế của ô tô có 5 bánh heroin, 8 kg ma túy đá, 400 viên ma túy tổng hợp. Danh tính của hai người ngồi trên xe lúc này được xác định là Quang Văn Ai và con trai là Quang Văn Toàn.

Hai cha con được đưa về cơ quan công an làm việc, bước đầu hai cha con Ai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về sự việc.