Dùng kích điện chống trả công an để bỏ chạy khi bị kiểm tra

ANTD.VN -Thấy hai đối tượng điều khiển xe máy với nhiều biểu hiện đáng ngờ, lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng này dùng chai thủy tinh và kích điện để chống trả tổ công tác nhằm bỏ chạy.

Ngày 21-1, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Hồ Sỹ Tam (51 tuổi) trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18-1, tổ công tác tuần tra kiểm soát của công an huyện Anh Sơn đang làm nhiệm vụ thì phát hiện ở thôn 1, xã Hoa Sơn, có 2 đối tượng điều khiển xe máy với nhiều biểu hiện đáng ngờ.

Dùng kích điện chống trả công an để bỏ chạy khi bị kiểm tra ảnh 1

Tang vật mà cơ quan công an thu giữ được

Khi công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì hai đối tượng này dùng chai thủy tinh và kích điện để chống trả nhằm bỏ chạy. Tổ công tác đã khống chế được đối tượng ngồi sau còn người điều khiển xe chạy thoát.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt khai nhận mình là Hồ Sỹ Tam trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, còn người bỏ trốn là Phương trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Cơ quan công an thu giữ được 1 kích điện, 1 bình xịt hơi cay, 2 cuộn băng dính đen, 1 balo đựng quần áo.

Cơ quan công an đang truy tìm đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.